Không coi việc lập lại trật tự đô thị là một chiến dịch ngắn hạn, BCĐ 197 phường Hồng Hà (Hà Nội) xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và bền bỉ. Từ lễ ra quân ngày 13/12, chính quyền cơ sở phát đi thông điệp rõ ràng: Kỷ cương đô thị phải được duy trì bằng trách nhiệm, sự đồng thuận và những giải pháp căn cơ.
Sáng 13/12, UBND phường Hồng Hà và Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân lập lại trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, hưởng ứng đợt cao điểm theo Kế hoạch số 332/KH-UBND của UBND TP Hà Nội. Nhưng khác với cách làm theo “đợt”, phường Hồng Hà xác định ngay từ đầu: Ra quân chỉ là điểm khởi đầu cho một quá trình duy trì trật tự đô thị lâu dài, có chiều sâu.
Các lực lượng chức năng phường Hồng Hà tại Lễ ra quân.
Kỷ cương đô thị là nhiệm vụ xuyên suốt
Thực tế cho thấy, thời gian qua, nhờ kết hợp đồng bộ giữa tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm, diện mạo đô thị trên địa bàn phường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, các hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, treo biển hiệu sai quy cách, vi phạm trật tự giao thông, vệ sinh môi trường vẫn còn xuất hiện rải rác tại một số tuyến phố, ngõ dân cư. Đây chính là “điểm nghẽn”, nếu không được xử lý kiên quyết và duy trì thường xuyên.
Phát biểu tại lễ ra quân, ông Lê Hồng Thắng- Chủ tịch UBND phường Hồng Hà, nhấn mạnh yêu cầu tổ chức thực hiện theo nguyên tắc “Rõ người – rõ việc – rõ địa bàn – rõ tiến độ – rõ kết quả”. Quan điểm này cho thấy sự chuyển dịch từ tư duy “ra quân cho có khí thế”, sang quản trị đô thị bằng trách nhiệm cụ thể và kết quả đo đếm được.
Phường tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao nhận thức người dân và hộ kinh doanh; tổ chức lại không gian vỉa hè, lòng đường; xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm và các điểm trông giữ phương tiện trái phép; chấn chỉnh vệ sinh môi trường; và xử lý nghiêm các vi phạm trật tự an toàn giao thông. Điểm đáng chú ý là phương châm xuyên suốt được nhấn mạnh: “Người dân hiểu – đồng thuận – tự giác chấp hành”, coi sự tham gia của cộng đồng là nền tảng của kỷ cương đô thị bền vững.
Tổ công tác Ban Chỉ đạo 197 phường Hồng Hà nhắc nhở các hộ kinh doanh tại phố Tứ Liên.
Không dồn sức theo phong trào, kiên trì làm đến nơi đến chốn
Không dừng ở việc giải tỏa, phường Hồng Hà xác định cần những giải pháp dài hạn để tránh tái lấn chiếm. Theo kế hoạch, địa phương sẽ rà soát quy hoạch các điểm đỗ xe tập trung, bãi trung chuyển; đầu tư cải tạo hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt tại các tuyến giao thông trọng điểm; xử lý dứt điểm các điểm nóng vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; đồng thời triển khai các giải pháp chống úng ngập, ùn tắc, ô nhiễm – những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người dân.
Một điểm nhấn đáng chú ý là định hướng ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong công tác quản lý đô thị. Phường Hồng Hà đặt mục tiêu mở rộng hệ thống camera giám sát tích hợp AI để phát hiện vi phạm trên các tuyến trọng điểm, xây dựng kênh thông tin tiếp nhận phản ánh của người dân và xử lý nhanh trong ngày. Cách làm này không chỉ nâng cao hiệu quả giám sát mà còn góp phần minh bạch hóa quá trình xử lý, tăng niềm tin của người dân vào chính quyền cơ sở.
Ngay sau lễ ra quân, Ban Chỉ đạo 197 phường đã tổ chức 3 tổ công tác trực tiếp xuống các tuyến phố, vừa tuyên truyền, vận động, vừa xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Ghi nhận tại nhiều khu vực cho thấy, khi được giải thích rõ ràng và nhắc nhở kịp thời, đa số hộ kinh doanh đã tự giác tháo dỡ mái che, biển quảng cáo sai quy định, trả lại vỉa hè thông thoáng.
Điều quan trọng hơn cả là sự thay đổi trong cách tiếp cận: thay vì chỉ “dọn dẹp”, phường Hồng Hà đang từng bước xây dựng thói quen tôn trọng không gian công cộng, để trật tự đô thị trở thành nếp sống thường ngày. Với mục tiêu “Trật tự được lập lại – Vi phạm chấm dứt – Người dân hưởng lợi – Diện mạo đô thị thay đổi thực chất”, Hồng Hà đang cho thấy quyết tâm đi đến cùng, làm đến nơi đến chốn, để đô thị không chỉ gọn gàng trong ngày ra quân mà văn minh, bền vững trong dài hạn tại Hà Nội.