06:12 11/06/2013

Đứt cầu treo tại Sơn La, người và xe lộn nhào xuống suối

Theo tin từ UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, vào lúc 6 giờ 40 phút sáng 11/6 đã xảy ra vụ đứt cầu treo tại bản Bùa Trung xã Tường Phù, huyện Phù Yên, làm ít nhất 24 học sinh và người dân cùng phương tiện xe máy, xe đạp đang lưu thông trên cầu bị văng xuống dòng suối lũ.

Theo tin từ UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, vào lúc 6 giờ 40 phút sáng 11/6 đã xảy ra vụ đứt cầu treo tại bản Bùa Trung xã Tường Phù, huyện Phù Yên, làm ít nhất 24 học sinh và người dân cùng phương tiện xe máy, xe đạp đang lưu thông trên cầu bị văng xuống dòng suối lũ.

Vào thời điểm trên, mật độ người dân và học sinh qua lại trên cầu khá đông. Phương tiện bị rơi xuống suối gồm 12 xe gắn máy và 12 xe đạp. Các nạn nhân đã được bà con đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên cấp cứu. Rất may không có trường hợp tử vong. Đến 10 giờ 30 phút sáng cùng ngày, các phương tiện xe máy rơi xuống suối đã được vớt lên bờ.

Nguyên nhân được xác định ban đầu là do cầu treo bản Bùa Trung đang trong giai đoạn sửa chữa, chưa được phép lưu thông. Nhưng do mưa to, gây lũ suối Tấc nên bà con đi qua cầu treo với mật độ khá đông, làm cầu quá tải và đứt dây cáp cầu treo bên bờ phải, làm cầu bị lật nhào.

Lãnh đạo UBND huyện Phù Yên đã đến hiện trường kiểm tra và thăm hỏi các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng của huyện khắc phụ hậu quả.

Hiện trường vụ đứt cầu treo tại bản Bùa Trung- xã Tường Phù, huyện Phù Yên.




Các ngành chức năng của huyện Phù Yên đang điều tra nguyên nhân gây tai nạn.

Dùng xe cần cẩu để tìm và trục vớt phương tiện xe máy của các nạn nhân đang chìm dưới lòng suối Tấc.

Các nạn nhân bị nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên (Sơn La).


Tin, ảnh: Điêu Chính Tới