Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc đã phục vụ tổng cộng 121 triệu lượt hành khách trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày từ 15- 23/2, phản ánh nhu cầu đi lại gia tăng trong kỳ nghỉ lễ và sức sống kinh tế ổn định của nước này.
Người dân Trung Quốc đang lên tàu để di chuyển tại ga Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc). Ảnh: Công Tuyên/PV TTXVN tại Trung Quốc
Thông báo ngày 24/2 của Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc nêu rõ số lượt hành khách nói trên tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 13,41 triệu lượt hành khách mỗi ngày. Trong khi đó, khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường sắt của nước này đạt 85,38 triệu tấn, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2025.
Theo Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc, lưu lượng hành khách ở mức cao do nhu cầu đoàn tụ gia đình, du lịch và các chuyến quay trở lại trong suốt kỳ nghỉ. Đáng chú ý, vào 23/2 - ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, hệ thống đường sắt nước này ghi nhận 18,73 triệu lượt hành khách, lập kỷ lục mới về lượng hành khách đi lại trong ngày vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm, hay còn gọi là Xuân vận.
Giới chức ngành đường sắt cho biết họ đã tăng cường tổ chức vận tải và dịch vụ hành khách để đảm bảo việc đi lại an toàn, trật tự và hiệu quả, đồng thời hỗ trợ các hoạt động hậu cần suôn sẻ trong suốt kỳ nghỉ.
Đợt đi lại cao điểm Tết Nguyên đán kéo dài 40 ngày ở Trung Quốc được coi là cuộc di cư lớn nhất thế giới hằng năm của con người. Đây vẫn là một phép thử quan trọng đối với năng lực và quản lý hoạt động vận tải của Trung Quốc mỗi năm.