06:16 22/06/2012

Đường sắt Lào Cai - Yên Bái thông suốt sau sự cố tàu trật bánh

Khoảng 20h30 phút ngày 21/6, tại khu vực xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, Yên Bái đã xảy ra vụ tàu chở hàng trật bánh làm 8 chuyến tàu khác trên lộ trình bị muộn giờ.

Khoảng 20h30 phút ngày 21/6, tại lý trình km 158 + 300 đến km 157 + 600 (thuộc khu vực xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, Yên Bái) đã xảy ra vụ tàu chở hàng trật bánh làm 8 chuyến tàu khác trên lộ trình bị muộn giờ.

Chuyến tàu hàng mang số hiệu 376 T1 đã bị trật bánh ra khỏi đường ray, khiến tuyến đường sắt từ ga Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đang đi về ga Yên Bái phải tạm dừng hoạt động. 8 chuyến tàu khởi hành tại 2 đầu ga Hà Nội và Lào Cai sau chuyến tàu hàng 376 T1 đã bị muộn so với lộ trình.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Được biết chuyến tàu hàng này khởi hành từ ga Lao Cai (Lào Cai), khi đến địa phận trạm gác Xuân Lan, xã Luy Lộc, thành phố Yên Bái (cách ga Yên Bái chừng 1 km), 3 toa xe phía cuối đoàn tàu đã bất ngờ bị trật bánh khỏi đường ray.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngành đường sắt đã huy động phương tiện máy móc cùng với trên 50 cán bộ, công nhân thuộc đơn vị cung đường ga Văn Phú, Yên Bái và Cổ Phúc nhanh chóng có mặt tại hiện trường khắc phục hậu quả.

Trên quãng đường sắt dài gần 1 km tại nơi tàu trật bánh, cán bộ, công nhân cung đường đã tiến hành kiểm tra, thay thế hàng chục thanh tà vẹt để đảm bảo an toàn kỹ thuật cho tuyến đường sắt.

Đến gần 24 giờ ngày 21/6 (sau khi xảy ra sự cố gần 4 giờ), tuyến đường sắt Lào Cai - Yên Bái đã được thông suốt. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để tìm nguyên nhân của sự cố này.

Đức Tưởng