03:06 08/03/2018

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông khai thác thương mại trong quý 4/2018

Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông đến thời điểm này đã hoàn thành trên 95% công tác xây dựng cơ bản; công tác lắp đặt thiết bị cũng đã hoàn thành trên 70%.

Phóng viên báo Tin tức theo đoàn tàu chạy vận hành thử:

13 đoàn tàu đã được chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam được đặt tại các ga trên tuyến.

Thiết bị đo tốc độ giúp trưởng tàu, phó tàu phụ trách an toàn trong việc giám sát tốc độ đoàn tàu được gắn trong khoang lái.

Các công nhân bốc vác vật liệu lên tàu chở hàng để chuyển vào thi công các công trình hạ tầng tại khu Depor Hà Đông.

Lắp đặt hệ thống điện trên đường ra ở khu ga đầu mối (depot).

Nhiều đoàn tàu đã vào đỗ ở các nhà ga trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Hệ thống đường ray của Khu depot đã được lắp đặt xong, xung quanh đó một số hạng mục xây dựng đang được hoàn thiện.

Dự kiến, dự án đến cuối tháng 4/2018 cơ bản hoàn thành thi công xây dựng và hoàn thành lắp đặt, căn chỉnh thiết bị, cuối tháng 5/2018 sẽ tiến hành đóng điện.

Kỹ sư Trung Quốc vận hành tàu công trình kiểm tra trên tuyến.

Khu depot Hà Đông rộng 26,2 ha đang được hoàn thiện.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông kiểm tra đoàn tàu.

Ngày 15/6/2018, tuyến đường sắt này căn chỉnh tổng hợp và vận hành thử kỹ thuật, phấn đấu trong quý 4/2018 sẽ đưa vào vận hành thương mại. Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông có chiều dài tuyến đi trên cao là hơn 13 km (từ Cát Linh đi Hà Đông), khổ đường 1.435 mm và 12 nhà ga trên cao (gồm 2 nhà ga trung chuyển Cát Linh và Đại học Quốc gia); khu Depot rộng 26,2 ha tại Hà Đông.

Đoàn tàu chạy với vận tốc thiết kế tối đa 80 km/giờ, vận tốc bình quân khai thác 35 km/giờ, khai thác với tần suất vận chuyển khoảng 2 phút/chuyến.

Tiến Hiếu - Huy Hùng/Báo Tin tức