04:08 07/04/2017

Đương kim vô địch marathon Olympic Rio dương tính với chất kích thích trực tiếp vào máu

Thông tin chính thức từ Liên đoàn điền kinh thế giới IAAF cách đây vài phút cho biết, đương kim vô địch nội dung marathon tại Olympic Rio 2016 Jemima Sumgong đã thất bại trong kỳ kiểm tra doping ngẫu nhiên không nằm trong khuôn khổ bất cứ một giải đấu nào của IAAF.

Jemimah Sumgong ở vạch đích, hoàn tất chiến thắng rực rỡ tại Rio 2016. Ảnh: AFP

Mùa hè năm ngoái, Jemima Sumgong đã làm nên kỷ lục khi là VĐV nữ người Kenya đầu tiên giành chiếc HCV tại đại hội thể thao lớn nhất hành tinh. Năm 2016 được coi là năm vô cùng thành công của Sumgong bởi cùng với chiếc HCV Olympic, trước đó, VĐV khi đó đã 31 tuổi cũng vô địch cả giải marathon thế giới tại London.

Thế nhưng, chỉ sau chiếc HCV Olympic có gần 1 năm, cô bị phạt hiện dương tính với chất cấm Erythropoietin (EPO). EPO là loại chất kích thích trực tiếp vào máu, giúp làm tăng đột biến lượng hồng cầu là doping loại nặng trong thể thao.

Trong thông cáo báo chí đưa ra, IAAF khẳng định: “IAAF xác nhận trường hợp vi phạm luật chống doping của VĐV Jemima Sumgong (Kenya) được báo chí đề cập thời gian gần đây. Nữ VĐV dương tính với EPO (Erythropoietin) trong một kỳ kiểm tra ngẫu nhiên không báo trước của IAAF tại Kenya.”

“Đây là một phần trong chương trình xét nghiệm nâng cao dành cho những VĐV marathon ưu tú của IAAF được nhóm chuyên gia của tổ chức Abbott World Marathon Major hỗ trợ.”

Từ việc bị chỉ trích quản lý doping một cách lỏng lẻo tại các quốc gia châu Phi như Kenya hay Ethiopia, IAAF đã có chương trình thử doping ngẫu nhiên ở các quốc gia này.

Jemima Sumgong kiệt sức sau nỗ lực bứt phá trước đối thủ. Ảnh: AFP

Nếu mẫu thử B của Sumgong cũng cho kết quả dương tính, một án phạt lớn chắc chắn sẽ được đưa ra. Đây sẽ là đòn giáng mạnh cho điền kinh Kenya bởi trước chiến thắng vẻ vang của Sumgong tại Rio, điền kinh cự ly dài của nước này vốn được coi là nội dung truyền thống tại các kỳ Olympic có bước thụt lùi đáng kể rất khó lý giải suốt một thời gian dài.

Điền kinh cự ly trung bình và dài của Kenya đang gặp khủng hoảng trầm trọng khi liên tiếp có các bê bối dính vào doping của các VĐV giành giải. Theo thông tin từ liên đoàn điền kinh nước này, trong vòng 4 năm trở lại đây, có 50 VĐV Kenya bị phát hiện dương tính với doping.

Thông tin gây sốc của Sumgong đến ngay sau lệnh cấm thi đấu 4 năm của nữ VĐV nhiều năm vô địch marathon ở các giải đấu thế giới là Rita Jeptoo. Rita là bạn tập luyện của Sumgong bị phát hiện dương tính với EPO trong mẫu thử năm 2014.

Minh Tuệ/Báo Tin Tức