05:20 11/05/2019

Đương kim vô địch Hà Nội thảm bại 1-4 tại xứ Thanh

Hàng thủ thi đấu như mơ ngủ, hàng công tạo được ít cơ hội và hệ quả là đương kim vô địch V.League - Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội thua tan nát trước đội chủ nhà Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa với tỷ số 1-4 tại vòng 9 giải V.League 2019.

Chú thích ảnh
Một pha tranh chấp bóng giữa cầu thủ 2 đội. 

Trên sân Thanh Hóa chiều 11/5, tiếp đà hưng phấn sau trận thắng Quảng Nam với tỷ số 3-2, các cầu thủ Thanh Hóa đã thi đấu đôi công với Hà Nội ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu và tạo thế trận cực kỳ hấp dẫn với tốc độ cao.

Phút thứ 19 của trận đấu, Trọng Hùng của Thanh Hóa đi bóng với tốc độ cao bên hành lang cánh trái và vượt qua hậu vệ Thái Quý, tung ra cú cứa lòng hiểm hóc vào góc xa khung thành thủ môn Văn Công, mở tỷ số 1-0 cho đội Thanh Hóa trong tiếng reo hò của gần 1 vạn cổ động viên trên sân nhà. 

Đến phút 27, tận dụng sự mất tập trung của hàng thủ đội bóng Hà Nội, Rimario thoát xuống tung ra cú sút trái phá hạ gục thủ thành Văn Công, nâng tỷ số trận đấu lên 2-0 cho Thanh Hóa.

Chỉ 10 phút sau, hàng thủ của Hà Nội tiếp tục mắc sai lầm khi để Rimario thoát xuống và vượt qua trung vệ, tuyển thủ quốc gia Đình Trọng, buộc cầu thủ này phải phạm lỗi. Trọng tài Nguyễn Hiền Triết đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Đình Trọng, đồng thời cho Thanh Hóa được hưởng quả penalty. Trên chấm 11m, Kurtaj Gramoz dễ dàng nâng tỷ số trận đấu lên 3-0 cho đội bóng xứ Thanh.

Chú thích ảnh
 Các cầu thủ Thanh Hóa ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trận đấu. 

Bước sang hiệp 2, ở phút thứ 48 của trận đấu, Minh Tùng của Thanh Hóa có pha phạm lỗi với Quang Hải trong khu vực 16m50, Hà Nội được hưởng quả penalty. Trên chấm 11m, cựu tiền đạo của Thanh Hóa là Omar đã đánh bại thủ thành Lương Bá Sơn của Thanh Hóa, rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho đội bóng Hà Nội.

Tưởng chừng sau bàn thắng này, các cầu thủ Hà Nội sẽ lấy lại được tinh thần và thi đấu tưng bừng nhưng những phút còn lại trên sân cỏ, các cầu thủ Hà Nội thi đấu nhạt nhòa và hầu như không tạo được tình huống nguy hiểm nào về phía khung thành của đội bạn.

Trái lại các cầu thủ Thanh Hóa thi đấu khá thanh thoát và làm chủ được thế trận. Phút thứ 79, từ pha tấn công trung lộ, tiền đạo Rimario có pha đột phá dũng mãnh, tung ra đường chuyền dọn cỗ cho Vũ Xuân Cường để cầu thủ này dễ dàng đệm bóng, hạ gục đội đương kim vô địch Hà Nội với tỷ số 4-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Với chiến thắng này, đội bóng xứ Thanh có được 10 điểm và tạm vươn lên thứ 9 trên bảng xếp hạng V.League 2019.

Tin, ảnh: Trịnh Duy Hưng (TTXVN)