09:18 08/09/2026

Đường ĐH86 (Quảng Trị): Đã đến lúc tháo gỡ dứt điểm việc giải phóng mặt bằng

Đến thời điểm này đã có 52/54 hộ dân tại thôn Cồn Cheng, xã Tân Lập, Quảng Trị đồng thuận bàn giao 85/88 thửa đất xây dựng Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tân Liên - Thuận (ĐH86).

Hiện nay, ba thửa đất của hai hộ còn lại đang trở thành “điểm nghẽn”, chờ bàn giao để đảm bảo tiến độ thi công, để sớm đưa dự án vào khai thác, giúp hàng trăm hộ dân thôn Cồn Cheng và khu vực lân cận thoát khỏi cảnh vật lộn trên tuyến đường xuống cấp, đảm bảo an toàn.

Niềm mong mỏi của người dân địa phương

Chú thích ảnh
Tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tân Liên - Thuận (ĐH86) nối Quốc lộ 9, đi qua thôn Cồn Cheng, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị là tuyến huyết mạch kết nối các các xã Lìa, Ba Tầng ra trung tâm xã Khe Sanh và các khu dân cư trung tâm xã biên giới, vùng sản xuất.

Theo phản ánh của chính quyền địa phương và các hộ dân trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, tuyến đường dài gần 4 km, đang xuống cấp nghiêm trọng, trở thành “con đường đau khổ” của nguời dân địa phương. Vào mùa mưa, nhiều vị trí trên tuyến đường thường xuyên bị nước mưa xói thành rãnh lớn, hố sâu giữa đường, tạo thành những đoạn đường bùn đặc quánh, trơn trượt, khiến phương tiện qua lại khó khăn.

Để nâng cấp tuyến đường, hiện nay đã có 52/54 hộ dân tại thôn Cồn Cheng, xã Tân Lập nhận tiền đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) và bàn giao 85/88 thửa đất để triển khai dự án, nhưng vẫn còn ba thửa đất của hai hộ còn lại chưa được bàn giao. Mặc dù chính quyền và các đơn vị liên quan đã nhiều lần tiếp xúc, vận động, dẫn đến việc chậm hoàn thành GPMB, ảnh hưởng đến quyền lợi của cộng đồng trong nhiều năm qua.

Chú thích ảnh
Vào mùa mưa, tuyến đường lầy lội, phương tiện di chuyển khó khăn.

Thôn Cồn Cheng có khoảng 200 hộ dân, chủ yếu trồng cà phê, sắn, chuối, lúa nương, tràm, chăn nuôi... kết nối giao thông, giao thương với các xã lân cận trên tuyến đường. Tuy nhiên, hiện nay, do tuyến đường xuống cấp, việc di chuyển qua tuyến đường mất nhiều thời gian, khoảng 1 giờ đồng hồ. Điều này khiến nông sản của bà con bị “ép giá” do thương nhân khó tập kết, thu mua, phải vận chuyển đi đường vòng dài hơn 15 km. Thậm chí, nhiều thời điểm đến mùa thu hoạch, nhiều hộ dân phải bỏ sản phẩm vì không kịp giao thương...

Trước thực tế này, người dân địa phương đều đồng thuận và mong mỏi Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tân Liên - Thuận sớm được GPMB, thi công hoàn thành vừa giúp thông thương, vừa đảm bảo người dân và học sinh đi lại, đến trường an toàn hơn, góp phần mở rộng giao thương cho khu vực phía Tây Quảng Trị.

Xử lý "điểm nghẽn"

Qua tìm hiểu, công tác GPMB đã được các cấp chính quyền địa phương, Hội đồng bồi thường và Ban Quản lý dự án khẩn trương triển khai thu hồi đất 88 thửa đất của 54 hộ gia đình, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 11,2 tỷ đồng. Đến nay đã có 52/54 hộ dân đã nhận tiền bồi thường gần 10,7 tỷ đồng, bàn giao 85/88 thửa đất, tương ứng khoảng 96% diện tích cần thu hồi.

Trong số này có nhiều gia đình đã nhường đất sản xuất, chủ động phối hợp, tạo điều kiện để dự án sớm triển khai đúng tiến độ. Sự đồng thuận, hy sinh quyền lợi riêng vì lợi ích chung của 52 hộ dân là minh chứng trách nhiệm, thể hiện sự mong mỏi và lòng tin của nhân dân đối với chủ trương của Đảng, Nhà nước. Song, phần diện tích còn lại chưa được bàn giao đang trở thành “điểm nghẽn” dự án.

Chú thích ảnh
Đại diện các hộ dân nhận tiền đền bù, hỗ trợ tái định cư. 

Ba thửa đất còn lại của hai hộ dân dã được phê duyệt mức tiền bồi thường, không có công trình xây dựng hoặc tài sản phức tạp, mặc dù đã được Trưởng thôn, Ban Quản lý dự án nhiều lần vận động, UBND xã Tân Lập cũng đã gửi giấy mời làm việc, nhưng đại diện các hộ dân đều không hợp tác nhận tiền đền bù, bàn giao đất, đề xuất các phương án đền bù vượt ngoài phương án phê duyệt, khiến công tác GPMB dự án bị đình trệ kéo dài, gây bức xúc cho người dân.

Theo đại diện chính quyền địa phương, trong khi đa số các hộ chấp hành đúng chính sách, đồng thuận việc đền bù, xây dựng dự án, tuyến đường đến nay vẫn chưa được triển khai. Mỗi ngày dự án chậm GPMB, không chỉ làm phát sinh chi phí, mà kéo dài thêm thời gian chờ đợi của hàng trăm hộ dân đối với dự án, ảnh hưởng đến việc chấp hành kỷ cương thực thi chính sách và quyền lợi chính đáng của cộng đồng.

Mới đây, Công an xã Tân Lập và các lực lượng chức năng đã tiếp tục phối hợp mời các hộ gia đình lên làm việc, xác định ranh giới và cắm cọc GPMB, sẵn sàng các bước tiếp theo đúng quy trình. Sau gần một năm tuyên truyền, vận động và đối thoại, hai hộ dân đã có đủ thời gian để trình bày kiến nghị và tự nguyện phối hợp. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương rà soát, trả lời dứt điểm những nội dung vướng mắc và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý.

Nếu quyền lợi hợp pháp của người dân chưa được bảo đảm, phải kịp thời điều chỉnh. Ngược lại, trường hợp phương án bồi thường, hỗ trợ đã được công khai, thực hiện đúng quy định, nhưng các hộ dân vẫn không hợp tác, không chấp hành, cần tuân thủ quy định cưỡng chế theo đúng trình tự pháp luật, phục vụ dự án thi công.

Đây là biện pháp cần thiết để tháo gỡ ách tắc GPMB Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tân Liên - Thuận, bảo đảm công bằng với các hộ dân đã bàn giao đất, giữ nghiêm kỷ cương pháp luật và hạn chế tiền lệ kéo dài, cũng như quyền lợi chính đáng của cộng đồng.

PV