06:12 11/06/2021

Dưới bầu trời mùa Hè Italy...

Dưới bầu trời mùa Hè Italy năm 2021, tiếng còi mở màn Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020 lại vang lên, như một biểu tượng của nhịp sống sôi động đang dần trở lại ở nơi từng là tâm dịch COVID-19 tại "lục địa già".

Những giấc mơ, những khao khát và cả những cuộc phiêu lưu đang cùng mùa Hè quay về Italy, giống như một sự khởi đầu mới sau đại dịch COVID-19 từng tàn phá "đất nước hình chiếc ủng" hơn 1 năm trước.

Chú thích ảnh
Chiếc cup của Giải vô địch bóng đá châu Âu 2020 (EURO 2020) trên sân vận động Stadio Olimpico ở Rome, Italy. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Dấu mốc ngày 11/6/2021 trên sân vận động Olimpico ở thủ đô Rome - trận mở màn EURO 2020 giữa Italy và Thổ Nhĩ Kỳ - có lẽ sẽ khó xảy ra nếu Italy nói riêng và châu Âu nói chung không kiểm soát được dịch COVID-19 nhờ triển khai chiến dịch tiêm vaccine. Riêng với Italy, nước châu Âu đầu tiên bị COVID-19 tấn công, việc chạm ngưỡng kỷ lục 600.000 lượt tiêm chủng mỗi ngày vào ngày 5/6 vừa qua chính là yếu tố quyết định. Đây là kết quả của những nỗ lực không mệt mỏi của Chính phủ Italy đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng đại trà trên toàn quốc với khẩu hiệu "Italy tái sinh với một bông hoa”.

Chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Italy bắt đầu triển khai từ cuối tháng 12/2020, ban đầu cũng gặp khó khăn, thậm chí bị gián đoạn do nguồn cung khan hiếm và người dân chưa sẵn sàng tham gia. Nhờ Chính phủ Italy kịp thời điều chỉnh kế hoạch tiêm chủng, đồng thời mở chiến dịch truyền thông rộng rãi góp phần nâng cao ý thức của người dân và đưa ra nhiều biện pháp khuyến khích, chỉ trong 3 tháng, tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở nước này tăng mạnh. Trong tuần đầu tiên của tháng 6,  Italy đạt khoảng 492.000 lượt tiêm chủng mỗi ngày và với nhịp độ này, sau 3 tháng nữa, Italy có thể đạt mục tiêu tiêm chủng 70-80% dân số.

Cho đến nay, Italy đã phân bổ trên 41 triệu liều vaccine cho các địa phương và có tới 24% trong số hơn 60,3 triệu  dân đã hoàn thành việc tiêm chủng. Trong khi đó, khoảng 34,5 triệu người, tương đương 60% dân số, đã tiêm mũi vaccine đầu tiên. Với con số này, Italy hiện đứng thứ hai ở châu Âu, chỉ sau Đức, về số người được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Chính phủ Italy đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp thúc đẩy tiến độ tiêm chủng. Việc tiêm vaccine phòng COVID-19 được tạo điều kiện hết mức tại Italy. Người dân có thể dễ dàng đăng ký tiêm chủng thông qua đường dây nóng. Trong 3 tháng, số điểm tiêm chủng ở Italy đã tăng vọt từ 1.500 lên khoảng  2.700 điểm hiện nay. Chính phủ Italy cũng kế hoạch mở thêm 800 điểm tiêm chủng nữa trong vài tuần tới. Hiện với nguồn vaccine dồi dào, Italy đã mở rộng chương trình tiêm chủng cho người từ 12 tuổi trở lên.

Một số vùng tại Italy đã có nhiều biện pháp tạo điều kiện cho người dân tiêm chủng. Các vùng Emilia-Romagna, Lazio, Tuscany  và Veneto cho phép mô hình bác sĩ gia đình thực hiện việc tiêm vaccine ngay tại cơ sở khám chữa bệnh của mình nếu đảm bảo yêu cầu về bảo quản và an toàn vaccine. Tuy nhiên, hình thức này bị hạn chế đối với một số nhóm độ tuổi nhất định và những nhóm có nguy cơ cao. Tại các vùng Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Piedmont, Tuscany, Umbria, Valle D’Aosta, việc tiêm chủng có thể được thực hiện ngay tại các hiệu thuốc.

Ngoài ra, Chính phủ Italy cho phép các chủ lao động tổ chức tiêm vaccine cho nhân viên ngay tại nơi làm việc. Theo thống kê của Hiệp hội Confindustria,  cho tới nay, hơn 7.000 công ty tại Italy đã đăng ký tổ chức tiêm phòng cho người lao động, trong đó nhiều doanh nghiệp lớn như Tim, Leonardo, Enel hay chuỗi cửa hàng ăn nhanh Burger King đã bắt đầu triển khai mô hình này. Chính phủ cũng khuyến khích nhiều  công ty trong các lĩnh vực có nguy cơ cao như thực phẩm, vận tải và du lịch, tham gia mô hình này và khẳng định sẵn sàng hỗ trợ đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ không có đủ nguồn lực.

Biểu tượng "hoa anh thảo” cùng khẩu hiệu "Italy tái sinh với một bông hoa” đã hiện diện trong suốt chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại nước này. Chương trình tiêm chủng được đẩy nhanh đã giúp số ca mắc và tử vong do COCID-19 giảm mạnh, đang đưa Italy từng bước trở lại nhịp sống cũ.

Quốc gia Nam Âu này đang kỳ vọng mở cửa trở lại ngành du lịch, vốn chiếm tới 14% GDP của Italy hồi trước đại dịch. Hiệp hội du lịch Assoturismo dự báo ngành du lịch nước này sẽ đón 33 triệu lượt khách ở các cơ sở du lịch chính thức từ tháng 6-8/2021, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2020, và các du khách dự kiến dành 140 triệu đêm tại đây. Sự phục hồi này dự báo sẽ mang lại cho ngành du lịch Italy khoảng 12,8 tỷ euro (15,6 tỷ USD) doanh thu.

"Dưới bầu trời mùa Hè Italy" - đó là câu được lặp đi lặp lại trong bài hát Un Estate Italiana (Mùa Hè Italy) nổi tiếng, bài hát đã vang lên trong một chiều mùa Hè rực rỡ tại lễ khai mạc World Cup 1990, để rồi trở thành một trong những ca khúc bất hủ gắn với trái bóng tròn. Chiều 11/6/2021, dưới bầu trời mùa Hè Italy như thế, EURO 2020, giải bóng đá mà Liên đoàn Bóng đá châu Âu phải quyết định hoãn tổ chức năm ngoái vì đại dịch, sẽ chính thức khai mạc.

Chú thích ảnh
Đấu trường La Mã ở Rome, Italy. Ảnh: THX/TTXVN

Sự kiện "hồi sinh" của bóng đá châu Âu càng trở nên có ý nghĩa khi được tổ chức tại Italy, quốc gia châu Âu đầu tiên ghi nhận ca mắc COVID-19 và cũng là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc để chống dịch. Và cũng giống như tên ca khúc mà người Italy thường cất lên từ "ban công hy vọng" trong những ngày phong tỏa chống dịch “Azzurro, Il cielo è sempre se volete” (Tạm dịch: Bầu trời luôn luôn màu xanh nếu bạn muốn), mùa Hè Italy đang trở lại sau thời gian dài đất nước đoàn kết cùng vượt qua đại dịch.

Thanh Hương (TTXVN)