05:17 10/05/2012

Đuốc Olympic 2012 đã rực sáng

Ngọn đuốc dùng trong Thế vận hội Olympic năm 2012 tổ chức ở Luân Đôn (Anh) đã được thắp sáng trong một buổi lễ trang trọng ở Olympia, Hy Lạp ngày 10/5.

Ngọn đuốc dùng trong Thế vận hội Olympic năm 2012 tổ chức ở Luân Đôn (Anh) đã được thắp sáng trong một buổi lễ trang trọng ở Olympia, Hy Lạp ngày 10/5.

 

Ngọn đuốc Olympic được thắp lên bằng nắng Mặt trời. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Lễ thắp đuốc diễn ra trước ngôi đền Hera, trong đó nữ diễn viên Ino Menegaki đóng vai nữ tu Olympic đã đưa ngọn đuốc trước một chiếc gương hứng tia nắng mặt trời để ngọn đuốc bắt lửa.

 

Chủ tịchỦy ban tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic Luân Đôn Lord Coe, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Jacques Rogge và Chủ tịch Ủy ban Olympic Hy Lạp Spyros Capralos đã có mặt ở Olympia vào thời khắc đếm ngược tới Thế vận hội Olympic Luân Đôn 2012. Phát biểu với hãng tin BBC, ông Lord Coe nói: “Hôm nay là thời điểm triệu tập các vận động viên xuất sắc nhất thế giới đến với Luân Đôn. Đây là một thời khắc quan trọng vì Thế vận hội Olympic 2012 là sự kiện thể thao lớn nhất hiện nay”.

 

Vận động viên bơi lội Spyros Gianniotis, nhà vô địch bơi lội thế giới cự ly 10 km người Hy Lạp, sẽ mang theo ngọn đuốc Olympic trong chặng chạy rước đuối tiếp sức đầu tiên ở Hy Lạp kéo dài 8 ngày. Anh sẽ chuyển ngọn đuốc cho võ sĩ quyền Anh 19 tuổi người Anh Alex Loukos – người sẽ rước đuốc đầu tiên ở Anh.

 

Ngọc đuốc sẽ được chuyền tay qua 500 người rước trên quãng đường dài 2.900 km dọc nước Anh.

 

 

Thùy Dương