09:19 19/09/2012

Dùng súng giết anh họ vì nửa cân thịt lợn

Ngày 19/9, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bàn Tiến Hương (SN 1986, ở thôn Khuổi Pận, xã Tri Phú, huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang) phạm tội "giết người".

Ngày 19/9, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bàn Tiến Hương (sinh năm 1986, ở thôn Khuổi Pận, xã Tri Phú, huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang) phạm tội "giết người".


Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên Bàn Tiến Hương lĩnh án 19 năm tù; buộc Hương bồi thường cho gia đình nạn nhân 75 triệu đồng.


Bàn Tiến Hương tại phiên tòa sơ thẩm sáng 19/9.


Theo cáo trạng: Khoảng 10h ngày 28/5/2012, Bàn Tiến Hương cùng với Bàn Văn Toàn và Hà Văn Sáu (cùng thôn) đi uống rượu ở quán thịt chó trong thôn. Sau khi uống rượu xong, Hương mua 0,5kg thịt lợn treo ở xe máy anh Sáu rồi cùng với anh Toàn về nhà anh Sáu chơi. Khi từ nhà anh Sáu về, Hương để quên túi thịt lợn nên anh Toàn mang về ăn. Hương đã đòi nhiều lần nhưng Toàn không trả.


Khoảng 13h ngày 06/6/2012, Hương lại gặp Toàn để đòi tiền thịt lợn nhưng anh Toàn bảo không có tiền và không nhận túi thịt lợn của Hương rồi bỏ đi. Bực tức trước thái độ của Toàn, Hương về lán chăn nuôi của bố vợ lấy 1 khẩu súng tự chế và 5 viên đạn, Hương cất 5 viên đạn vào túi, còn khẩu súng thì đem giấu, sau đó đi gặp hỏi Toàn lần cuối xem Toàn có nhận là đã lấy thịt của Hương và trả tiền cho Hương không.


Nhưng Toàn vẫn không nhận là đã lấy thịt của Hương còn doạ đánh Hương. Hương tức giận quay về lấy khẩu súng đi thẳng đến nhà Toàn. Lúc đó Toàn đang uống rượu với 2 người bạn và 2 đứa con gái. Hương đi vòng sau nhà rồi lấy viên đạn cho vào súng, qua khe hở Hương nhằm thẳng đầu Toàn rối bóp cò sau đó chạy về nhà anh Ma Văn Thư kể lại sự việc và nhờ Thư đưa ra UBND xã Tri Phú đầu thú. Anh Bàn Văn Toàn sau khi bị bắn đã chết trên đường đi cấp cứu.


Trước cơ quan điều tra Hương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xét đến các tình tiết giảm nhẹ như; người dân tộc thiểu số trình độ nhận thức kém, ra đầu thú, có nhân thân tốt... toà án nhân dân tỉnh Tuyên Quang tuyên phạt Hương 19 năm tù giam, bồi thường cho gia đình bị hại 75 triệu đồng và cấp dưởng cho con trai nạn nhân, cháu Bàn Văn Sơn (sinh năm 2005) mỗi tháng 300.000 đồng cho đến lúc 18 tuổi.



Nguyễn Văn Tý