04:19 06/04/2017

Dùng ngựa thồ chở hàng chục cân quả cây thuốc phiện khô từ Lào về Việt Nam

Ngày 5/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên liên tiếp phá thành công 2 chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng thu giữ 20 bánh heroin, 50kg quả cây thuốc phiện khô.

Khoảng 4 giờ sáng ngày 5/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an huyện Điện Biên tuần tra, kiểm soát ở các đường tiểu ngạch thuộc địa bàn xã Thanh Luông, huyện Điện Biên. Đội tuần tra phát hiện có hai đối tượng dắt theo ngựa thồ chở nhiều bao tải trên lưng có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Lò Văn Thanh và tang vật bị thu giữ.

Thấy Tổ công tác, một đối tượng đã lợi dụng trời tối bỏ chạy vào rừng, đối tượng còn lại bị lực lượng Công an vây bắt.

Kiểm tra số hàng hóa trên, Tổ công tác phát hiện và thu giữ 50kg quả cây thuốc phiện khô, 2 con ngựa và nhiều vật chứng có liên quan.

Đối tượng bị bắt giữ là Lò Văn Thanh, sinh năm 1977, trú tại đội 10A, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên.

Tại cơ quan Công an, Lò Văn Thanh khai nhận đã cùng một số đối tượng khác vượt biên sang Lào thu mua quả cây thuốc phiện khô, đợi khi trời tối vận chuyển về Điện Biên tiêu thụ.

Ngay sau khi phá thành công chuyên án, Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh đã kịp thời chỉ đạo công tác đấu tranh, khai thác các đối tượng mở rộng chuyên án; đồng thời khen thưởng, động viên cán bộ chiến sỹ của đơn vị đã lập công xuất sắc.

Hiện cơ quan điều tra tiếp Công an tỉnh Điện Biên tục được đấu tranh mở rộng làm rõ vụ việc trên.

* Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 5/4, tại khu vực phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy cũng đã phá chuyên án, bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 

Các đối tượng Hạng Thị Mi, Vừ Thị Đớ, Vừa A Ly và tang vật bị thu giữ tai cơ quan điều tra.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 20 bánh heroin (trọng lượng khoảng 7kg), 1 xe máy, 3 điện thoại di động và nhiều vật chứng có liên quan.

Ba đối tượng bị bắt giữ là: Hạng Thị Mi, sịnh năm 1994, trú tại bản Háng Trợ B, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông; Vừ Thị Đớ, sinh năm 1994, trú tại bản Đề Chia A, xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo và Vừa A Ly, sinh năm 1995, Quốc tịch Lào, trú tại huyện Mường Mày (tỉnh Phong Sa Ly, Lào).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên ở Lào, vận chuyển về Điện Biên để chuyển đi các tỉnh khác tiêu thụ.

Tin, ảnh: Chu Quốc Hùng (TTXVN)