04:05 19/04/2018

Dựng hiện trường giả, báo tin giả để níu kéo 'vợ hờ'

Ngày 18/4, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An, ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 750.000 đồng đối với Nguyễn Văn Hải, hộ khẩu thường trú ấp 1, xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, về hành vi báo thông tin giả đến các cơ quan có thẩm quyền.

Ngày 9/4/2018, Công an huyện Châu Thành nhận được tin báo của Hải về việc bị Lê Thị H (sinh năm 1971), thường trú tại ấp Lợi Tường, xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, cho uống thuốc ngủ rồi lấy ví tiền có 8.000.000 đồng, 1 nhẫn vàng 24K trọng lượng 2 chỉ và một số giấy tờ tùy thân.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Châu Thành thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ xác định Hải đã dựng hiện trường giả báo thông tin sai sự thật. Mục đích sau khi Công an làm việc, H. sẽ quay về sống chung với Hải.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 12/2017, Hải và H. sống chung với nhau như vợ chồng tại nhà trọ ấp 1, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, mà không đăng ký kết hôn. Khi sống chung với nhau, cả 2 mâu thuẫn do Hải thường xuyên uống rượu.

Đến ngày 9/4/2018, sau khi Hải và H. đi làm thuê về phòng trọ đã xảy ra cãi nhau. Sau đó, H. nói với Hải đi chợ mua thức ăn về nấu cơm, Hải không để ý rồi nằm võng ngủ. Lợi dụng lúc Hải đang ngủ, H. dọn đồ của mình rồi điều khiển xe mô tô về quê.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 9/4/2018, Hải thức dậy không thấy H, điện thoại không liên lạc được nên Hải dựng lên chuyện H. bỏ thuốc ngủ vào bình nước cho Hải uống ngủ mê rồi lấy tài sản.

TTXVN/Báo Tin tức