06:08 07/06/2014

Đụng độ và đánh bom tại Iraq, gần 150 người thương vong

7 người đã thiệt mạng và 46 người bị thương khi hai xe chứa bom phát nổ tại ngôi làng Tehraoh gần thủ phủ Mosul của tỉnh Nineveh, cách Baghdad khoảng 400 km về phía Bắc.

Ngày 6/6, cảnh sát cho biết ít nhất 46 người đã thiệt mạng và 103 người bị thương trong các vụ đánh xe bom và đụng độ tại tỉnh Nineveh, miền Bắc Iraq.

Một nguồn tin cảnh sát địa phương cho hay 7 người đã thiệt mạng và 46 người bị thương khi hai xe chứa bom phát nổ tại ngôi làng Tehraoh gần thủ phủ Mosul của tỉnh Nineveh, cách Baghdad khoảng 400 km về phía Bắc.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom xe ở Kirkuk, Iraq. Ảnh: THX-TTXVN


Các vụ nổ cũng đã phá hủy một số ngôi nhà trong ngôi làng của người dân tộc thiểu số Shabak. Trong khi đó, ở phía Tây của Mosul, 14 thành viên lực lượng an ninh Iraq đã thiệt mạng và 42 người bị thương trong các vụ đụng độ với phiến quân của Nhà nước Iraq và Cận Đông (ISIL), một nhóm ly khai của mạng lưới khủng bố Al-Qeada tại Iraq.

Cảnh sát trên cũng cho biết thêm ít nhất 20 phiến quân đã bị tiêu diệt trong các vụ đụng độ này.


TN
(THX)