12:09 16/12/2011

Đụng độ tại biên giới Campuchia-Thái Lan

Một nguồn tin quân sự ngày 16/12 cho biết, chiều 15/12, binh sĩ Campuchia và Thái Lan đã nổ súng vào nhau trên biên giới hai nước ở địa bàn tỉnh Koh Kong.

Một nguồn tin quân sự ngày 16/12 cho biết, chiều 15/12, binh sĩ Campuchia và Thái Lan đã nổ súng vào nhau trên biên giới hai nước ở địa bàn tỉnh Koh Kong.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (trái) và Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Bali (Inđônêxia) ngày 17/11. Ảnh: Internet


Trung tướng Dy Phen, Cục phó Cục biên phòng, phục trách quan hệ biên giới Campuchia-Thái Lan thuộc quân đội Hoàng gia Campuchia (RCAF) nói với báo giới rằng cuộc đọ súng nổ ra vào khoảng 13 giờ 45 tại khu vực 329 trên núi Ta Min sau khi một trực thăng Thái Lan tìm cách hạ cánh bên trong lãnh thổ Campuchia. Chưa có tin tức nào về thương vong.

Theo tướng Dy Phen, binh sĩ Campuchia đã nổ súng hạng nhẹ nhằm ngăn chặn trực thăng Thái Lan vào lãnh thổ Campuchia và binh sĩ Thái Lan đã đáp trả bằng cối 12,7 ly.

Đây là lần đụng độ đầu tiên giữa binh sĩ Campuchia và Thái Lan kể từ sau khi chính phủ mới được thành lập ở Thái Lan vào tháng 8/2011. Campuchia và Thái Lan đã nhiều lần nổ súng vào đầu năm nay, làm nhiều người chết và gây thiệt hại vật chất cho cả hai bên.

Trần Chí Hùng (P/v TTXVN tại Campuchia)