08:22 14/08/2014

Đụng độ đổ máu tại Ai Cập

Ngày 14/8, những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi đã đổ xuống đường nhân một năm xảy ra chiến dịch giải tán biểu tình đẫm máu, trong khi an ninh được tăng cường tối đa trên khắp cả nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, ngày 14/8, những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi đã đổ xuống đường nhân một năm xảy ra chiến dịch giải tán biểu tình đẫm máu, trong khi an ninh được tăng cường tối đa trên khắp cả nước.

 

Hàng trăm người biểu tình Hồi giáo đã đốt lốp xe phong tỏa nhiều tuyến giao thông tại Cairo và tỉnh liền kề Giza. Những đối tượng bịt mặt đã phóng hỏa trụ sở một hội đồng địa phương, một xe buýt và một xe cảnh sát ở Cairo. Ngoài ra, gần 400 người biểu tình tập trung ở phía Đông Cairo, phong tỏa giao thông, hô khẩu hiệu phản đối quân đội và cảnh sát trước khi bị lực lượng an ninh giải tán bằng hơi cay.

 

Tại quận Matariya, đám đông biểu tình đã ném bom xăng thiêu rụi nhiều ngôi nhà của người dân địa phương khiến 2 người bị bỏng và bắn bị thương 5 người khác. Trong khi đó, hãng AFP dẫn nguồn tin an ninh cho biết ít nhất 1 người đã thiệt mạng trong vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở phía Tây Cairo.

 

Người biểu tình cũng phong tỏa các tuyến đường cao tốc và một tuyến đường sắt tại các tỉnh Kafr El-Sheikh, Minya , Damietta và Fayoum, khiến giao thông bị ngừng trệ. Tại tỉnh Sharqiya, một nhóm không rõ danh tính đã phá hoại nhiều trụ điện cao thế và các cột phát sóng điện thoại di động. Tại Alexandria, thành phố lớn thứ hai của Ai Cập nằm bên bờ Địa Trung Hải, hàng trăm người ủng hộ ông Morsi đã chặn đường và rải truyền đơn kêu gọi biểu tình bạo lực.

 

Trong khi đó, lực lượng an ninh cùng xe bọc thép và xe chuyển quân được triển khai dày đặc trên khắp các vị trí trọng yếu ở Cairo và Giza. Hãng thông tấn chính thức MENA cho biết quân đội và cảnh sát đã tổ chức các chốt kiểm soát đối với các phương tiện giao thông ở cửa ngõ Cairo, Giza và tỉnh Qalioubiya. Giới chức Ai Cập cũng triển khai các kế hoạch bảo đảm an ninh cho tất cả các đại sứ quán nước ngoài, Đài phát thanh và truyền hình quốc gia và các đồn cảnh sát.

 

Trong diễn biến liên quan, các tay súng không rõ danh tính đã bắn chết một trung sĩ cảnh sát và làm bị thương hai cảnh sát khác trong hai vụ tấn công riêng rẽ vào rạng sáng 14/8. Cùng ngày, lực lượng an ninh đã phá vỡ âm mưu đánh bom trụ sở một cơ quan cảnh sát, vô hiệu hóa hai quả bom, đồng thời thu giữ nhiều bom xăng và vũ khí tại nhà những kẻ tình nghi. Nguồn tin cảnh sát cho biết một người ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo đã bị thiệt mạng do trúng đạn lạc trong một cuộc tuần hành tại tỉnh Giza.

 

Trước đó, ngày 13/8, Liên minh quốc gia ủng hộ tính hợp pháp (NASL) - lực lượng do tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) dẫn đầu quy tụ 34 chính đảng và phong trào Hồi giáo - đã hối thúc những người ủng hộ tuần hành tới các "quảng trường cách mạng" để tưởng niệm hàng trăm người thiệt mạng trong chiến dịch giải tán biểu tình vào ngày 14/8 năm ngoái.

 

Theo kết quả điều tra được Ủy ban điều tra sự thật thuộc Hội đồng nhân quyền quốc gia Ai Cập (NCHR) công bố tháng 3 vừa qua, chiến dịch giải tán biểu tình ngày 14/8 năm ngoái ở Cairo và tỉnh Giza đã khiến 632 người thiệt mạng, trong đó có 8 sĩ quan cảnh sát. Trong khi đó, theo báo cáo được Tổ chức giám sát nhân quyền (HRW) công bố hôm 12/8, số thiệt mạng lên tới 817 người.

 

Diễn ra sau cuộc chính biến ngày 3/7 lật đổ Tổng thống Morsi, sự kiện ngày 14/8 đã làm bùng phát các cuộc bạo loạn tại 22 trên tổng số 27 tỉnh thành trong cả nước. Trong 3 ngày tiếp đó, các phần tử Hồi giáo quá khích đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các đồn cảnh sát và nhà thờ Cơ đốc giáo, khiến 686 người thiệt mạng, trong đó có 64 cảnh sát.

 

 TTXVN/Tin Tức