07:17 06/07/2011

Dừng chi trả 10 đối tượng dùng hồ sơ giả hưởng trợ cấp người có công

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai cho biết đã tạm dừng chi trả trợ cấp ưu đãi chất độc hóa học đối với 10 đối tượng ở các xã Xuân Giao, Xuân Quang và Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) do cơ quan chức năng phát hiện những đối tượng này đã sử dụng hồ sơ giả...

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai cho biết đã tạm dừng chi trả trợ cấp ưu đãi chất độc hóa học (từ tháng 6/2011) đối với 10 đối tượng ở các xã Xuân Giao, Xuân Quang và Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) do cơ quan chức năng phát hiện những đối tượng này đã sử dụng hồ sơ giả để được hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công (mức hưởng trợ cấp hàng tháng cao nhất là 1,7 triệu đồng, thấp nhất là 1,2 triệu đồng).

Như tin phóng viên TTXVN đã đưa, ngày 27/ 5/ 2011, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã có kết luận điều tra vụ án Bùi Xuân Hòa ( hộ khẩu thường trú xóm 12, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) và Phạm Quang Minh (sinh năm 1947, hộ khẩu thường trú thôn Phú Thủy, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Theo đó, 8 đối tượng ở xã Phú Nhuận, một đối tượng ở xã Xuân Giao và một đối tượng ở xã Xuân Quang ( huyện Bảo Thắng) đã mua huân, huy chương chiến sỹ giải phóng, quyết định xuất ngũ và các giấy tờ, tài liệu giả khác của Bùi Xuân Hòa và đồng bọn để lập hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi chất độc hóa học từ năm 2007- 2008. Các đối tượng đã mua hồ sơ giả với giá từ 5- 7 triệu đồng/bộ.

Đây là vụ án liên quan đến chế độ người có công đầu tiên xảy ra trên địa bàn Lào Cai. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý theo pháp luật, bảo đảm công bằng, nghiêm minh trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công của Đảng và Nhà nước./.

Lục Văn Toán