08:07 01/08/2019

Dùng chăn đỡ an toàn bé trai rơi từ tầng 6

Một bé trai ba tuổi bị ngã từ ban công tầng 6 của một tòa nhà ở Trung Quốc đã may mắn sống sót nhờ sự nhanh trí của người dân xung quanh. 

Chú thích ảnh
Ảnh chụp màn hình video.

Theo đài truyền hình nhà nước CCTV của Trung Quốc, sự việc xảy ra lúc 4h chiều 29/7 tại một tòa chung cư ở thành phố Trùng Khánh. Đoạn video ghi hình từ phía tòa nhà đối diện cho thấy đứa trẻ muốn trèo ngược vào trong nhưng bị trượt chân nên chỉ kịp bám tay vào bờ tường, treo lơ lửng ngoài ban công.

Người dân ở phía dưới bắt đầu la hét khi trông thấy cảnh tượng trên. Họ nhanh trí tập hợp thêm người lớn, cầm theo một chiếc chăn. (Xem video dưới đây. Nguồn: CCTV)

“Tôi nhìn lên và trông thấy một trẻ nhỏ đang đu lủng lẳng ở trên cao. Phản ứng đầu tiên của tôi là tìm cái gì đó để đỡ cậu bé. Tôi từng nghĩ đến việc chạy vội lại phía đấy, đỡ cậu bé bằng tay không nhưng cách này sẽ không an toàn”, ông Zhu Yanhui, nhân viên của công ty quản lý địa ốc kể lại với CCTV. 

Ông nói: “Tôi đã cùng mọi người xung quanh căng rộng chiếc chăn, mắt chăm chăm nhìn về phía đứa trẻ. Tôi lại nhìn xuống chiếc chăn, lo lắng tự hỏi liệu chúng tôi có thể đỡ bé trai an toàn hay không. Suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi là làm thế nào để cậu bé an toàn”. 

Đám đông đã đứng thành hình tròn, căng rộng chiếc chăn và theo dõi mọi cử động của bé trai 3 tuổi. Cậu bé sau đó rơi xuống từ vị trí ban công tầng 6, đáp trúng chiếc chăn nên được an toàn. 

Một nhân chứng khác tên Zhou Xiaobo cho biết: “Tôi cũng có mặt lúc đó và giúp giữ chăn. Chỉ 10 giây sau, cậu bé ngã xuống. Sự việc diễn ra chóng vánh”. 

Theo CCTV, những người tham gia cứu mạng bé trai bao gồm cư dân, nhân viên bảo vệ và dọn vệ sinh của tòa nhà. Cậu bé đã được hàng xóm đưa đến bệnh viện nhưng may mắn không hề bị thương. Cảnh sát cho biết bé trai ở nhà một mình trong lúc bà đi mua thức ăn. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức