12:17 22/12/2011

Dùng bình xịt hơi cay, gây ra 24 vụ cướp

Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh bắt khẩn cấp với 3 đối tượng là Tuấn, Trường, Tuyền đều ở Bắc Ninh vì tội cướp tài sản. Đây là 3 trong 4 đối tượng đã sử dụng bình xịt hơi cay, dao kề cổ gây ra 24 vụ cướp.

Một số đối tượng trong vụ án.

Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh bắt khẩn cấp với 3 đối tượng là Tuấn, Trường, Tuyền đều ở Bắc Ninh vì tội cướp tài sản. Đây là 3 trong 4 đối tượng đã sử dụng bình xịt hơi cay, dao kề cổ gây ra 24 vụ cướp.

Chỉ trong một thời gian ngắn, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh xảy ra nhiều vụ cướp nghiêm trọng, đối tượng thường có 3 - 4 tên, kề dao vào cổ nạn nhân đe dọa, thậm chí đánh, chém nạn nhân gây thương tích nặng rồi cướp tài sản.

Quá trình xác minh, PC45 Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an TP Bắc Ninh đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Tuấn (21 tuổi, trú ở Lạc Vệ, Tiên Du); Thân Văn Trường, 21 tuổi và Nguyễn Văn Tuyền, 23 tuổi, cùng ở Song Mai, Bắc Giang. Các đối tượng khai nhận gây ra 13 vụ cướp tài sản trên địa bàn TP Bắc Ninh và Khu công nghiệp Tiên Sơn. Thu giữ 1 xe máy, 4 điện thoại di động, 2 dao phớ và 1 số giấy tờ khác.

Tiếp tục rà soát các ổ nhóm lưu động, tiêu thụ tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và giáp ranh, qua đó, đã phát hiện, bắt giữ ổ nhóm của Nguyễn Quảng Hà,18 tuổi, trú ở Xuân Quang, Yên Thụ, Đông Triều, Quảng Ninh. Nhóm đối tượng trên khai nhận đã gây ra 11 vụ cướp trên địa bàn Tiên Du, Từ Sơn và TP Hà Nội.

Ngày 20/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giam các đối tượng trên để điều tra, mở rộng vụ án.

Theo cand.com.vn