11:12 27/11/2015

Đức xúc tiến kế hoạch quân sự hỗ trợ Pháp tiêu diệt IS

Sau cuộc họp của Hội đồng An ninh liên bang ngày 26/11, Chính phủ Đức đã đề xuất điều lực lượng tham gia cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Syria.


Đức điều máy bay do thám Tornado tới Syria hỗ trợ Pháp.

Tuy nhiên đề xuất này còn phải được Quốc hội Đức thông qua. Theo phóng viên TTXVN tại Đức, Đức sẽ điều tới Syria từ 4-8 máy bay do thám lớp Tornado, một tàu chiến hộ tống tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp cũng như các máy bay tiếp dầu và thiết bị vệ tinh.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen nhận xét đây là những "quyết định quan trọng và khó khăn“ của chính phủ và khẳng định bên cạnh những nỗ lực ngoại giao, các biện pháp quân sự cũng cần phải được triển khai nhằm tiêu diệt tổ chưc khủng bố khét tiếng này. Ngoại trưởng Frank Walter Steinmeier cũng cho rằng quốc gia này đang làm những việc trong khả năng một cách có trách nhiệm. Khả năng đề xuất được chính phủ và quốc hội thông qua chính thức là rất cao bởi trước đó một ngày Thủ tướng Angela Merkel đã cam kết sẽ nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ Paris tiêu diệt IS.

Trước đó, ngày 25/11, Bộ Quốc phòng Đức cũng đã quyết định mở rộng các hoạt động quân sự của Đức ở quốc gia Tây Phi Mali và tại Iraq. Ở Iraq, các binh sỹ Đức tiếp tục huấn luyện cho các chiến binh người Kurd chiến đấu chống lại IS bằng các vũ khí của Đức. Kể từ sau vụ khủng bố ở Paris, Đức đã có sự thay đổi về quan điểm và chính sách trong cuộc chiến chống lại IS, trong đó thừa nhận đến lúc phải sử dụng các can thiệp quân sự trực tiếp.

* BTQP Pháp hối thúc Anh tham gia chống IS ở Syria


Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 26/11 đã kêu gọi các nghị sĩ Anh bỏ phiếu ủng hộ London tham gia chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria. Lời kêu gọi này được đưa sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở thủ đô Paris hôm 13/11 vừa qua.

Trong lời kêu gọi công khai hiếm hoi của một bộ trưởng quốc phòng nước ngoài được đăng tải trên trên tờ Guardian (Anh), ông Jean-Yves Le Drian đã đề nghị Anh hỗ trợ để "giành chiến thắng trong cuộc chiến này". Ông Jean-Yves Le Drian bày tỏ: "Pháp hy vọng các lực lượng Anh sẽ sớm chiến đấu sát cánh cùng lực lượng Pháp để đánh tới trung tâm sào huyệt của IS, tiêu diệt chúng và đảm bảo đất nước và người dân của hai nước an toàn hơn".

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Anh David Cameron đã đề xuất trước Hạ viện cho phép London tham gia không kích ở Syria và dự kiến tiến hành một cuộc bỏ phiếu về vấn đề này vào tuần tới. Theo ông Cameron, các cuộc không kích chống IS của Anh ở Syria sẽ giúp nước này an toàn hơn và không biến Anh trở thành một mục tiêu lớn hơn cho các cuộc tấn công khủng bố.

Hiện Pháp đang thúc đẩy ngoại giao nhằm tăng cường những nỗ lực đánh bại IS sau các cuộc tấn công hôm 13/11 ở Paris khiến 130 người thiệt mạng.

TTXVN/Tin Tức