Theo phóng viên TTXVN tại Đức, phiên tòa xét xử công dân Ukraine Serhij K. liên quan vụ nổ phá hoại các đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) dự kiến bắt đầu ngày 14/10 tại Tòa án cấp cao Hanseatic ở Hamburg.
Đây sẽ là lần đầu tiên các cáo buộc liên quan vụ phá hoại hạ tầng năng lượng này được đưa ra xem xét công khai tại một tòa án Đức.
Hệ thống đường ống dẫn khí của dự án Dòng chảy phương Bắc của Nga. Ảnh minh họa: Reuters/TTXVN
Tòa án Hamburg đã chấp nhận cáo trạng đối với Serhij K., mở đường cho vụ án được đưa ra xét xử chính thức. Theo kế hoạch, 16 phiên xét xử sẽ diễn ra đến ngày 17/12, sau đó các phiên tiếp theo được tổ chức trong tháng 1 và tháng 2/2027.
Theo người phát ngôn của tòa, Hội đồng xét xử về an ninh quốc gia đánh giá bị cáo có đủ căn cứ để bị nghi ngờ là đồng phạm trong nhiều tội danh nghiêm trọng. Các cáo buộc liên quan đến việc sử dụng chất nổ, phá hủy công trình và gây rối loạn hoạt động của các cơ sở công cộng, trong đó có cáo buộc liên quan tội ác chiến tranh.
Các vụ nổ xảy ra gần đảo Bornholm của Đan Mạch trên biển Baltic vào tháng 9/2022 đã gây hư hại nghiêm trọng cho các đường ống Dòng chảy phương Bắc, làm gián đoạn hoạt động vận chuyển khí đốt. Dòng chảy phương Bắc 1 khi đó là tuyến đường vận chuyển khí đốt từ Nga sang Đức, trong khi Dòng chảy phương Bắc 2 chưa được đưa vào vận hành.
Serhij K. bị bắt vào tháng 8/2025 tại khu vực bờ biển Adriatic theo lệnh bắt giữ châu Âu và sau đó được chuyển giao cho Đức vào tháng 11 cùng năm. Đối tượng đã bị tạm giam điều tra tại Đức kể từ đó. Cáo trạng được công bố vào đầu tháng 7 vừa qua.
Việc đưa vụ án ra xét xử được đánh giá là bước tiến quan trọng trong quá trình điều tra vụ phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc. Ngoài ý nghĩa pháp lý, vụ án còn thu hút sự chú ý về mặt chính trị và an ninh, do các vụ nổ đã làm hư hại một phần hạ tầng năng lượng quan trọng của châu Âu trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine và khu vực đang điều chỉnh sâu rộng chính sách năng lượng.