02:15 25/02/2020

Đức xác định thêm nhiều trường hợp bị thương trong vụ lao xe vào đám đông

Ngày 25/2, cảnh sát Đức thông báo số người bị thương trong vụ lao xe vào đám đông tham gia diễu hành Carnival tại thị trấn Volkmarsen thuộc bang Hessen, miền Trung nước Đức, xảy ra trước đó một ngày là 52 người, trong đó có nhiều trẻ em.

Chú thích ảnh
Nhân viên pháp y của cảnh sát Đức điều tra tại hiện trường vụ lao xe vào đoàn diễu hành carnival ở Volkmarsen, thành phố miền Trung Kassel, ngày 24/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên trang mạng xã hội Twitter, cảnh sát bang Hessen cho biết trong số các nạn nhân có 18 trẻ em. Hiện có 35 trường hợp vẫn đang được điều trị tại bệnh viện và 17 trường hợp đã được xuất viện. Cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra động cơ gây án.

Bộ trưởng Nội vụ bang Hessen Peter Beuth cho biết cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương tiếp tục điều tra theo mọi hướng khác nhau sau khi cảnh sát nhận định đây là một vụ tấn công có chủ ý.

Vụ việc xảy ra vào 14h30 (theo giờ địa phương) ngày 24/2, một chiếc xe ô tô đã bất ngờ lao vào đám đông tham gia diễu hành lễ hội Carnival "Thứ hai hoa hồng" tại thị trấn Vollmarsen thuộc bang Hessen. Điều tra ban đầu xác định tài xế là một người đàn ông địa phương mang quốc tịch Đức, 29 tuổi, đã cố tình lái chiếc xe hiệu Mercedes lao vào đám đông.

Một số nhân chứng cho biết tài xế đã điều khiển chiếc xe vượt qua hàng rào bảo vệ an ninh của cảnh sát, lao vào đám đông những người có mặt tại lễ diễu hành Carnival với tốc độ cao, trong đó có nhiều trẻ em. Tài xế vẫn tiếp tục nhấn ga khi chiếc xe bị chặn lại sau khi đi được khoảng 30 mét. Trong khi đó theo tin từ tờ Spiegel (Tấm gương), khi bị bắt, tài xế này dường như đã uống rất nhiều đồ uống có cồn trước đó.    

Vụ lao xe xảy ra trong bối cảnh nước Đức còn đang bàng hoàng sau vụ xả súng đẫm máu làm 11 người chết, trong đó có hung thủ, tại thành phố Hanau, bang Hessen đêm 19/2 vừa qua.

Phương Oanh (TTXVN)