03:18 30/03/2015

Đức và Bồ Đào Nha giành chiến thắng quan trọng

Các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại Euro 2016 tiếp tục diễn ra. Đáng chú ý khi Đức và Bồ Đào Nha đã giành được những chiến thắng quan trọng để trở lại cuộc đua ngôi đầu.

Rạng sáng 30/3, các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại Euro 2016 tiếp tục diễn ra. Đáng chú ý khi Đức và Bồ Đào Nha đã giành được những chiến thắng quan trọng để trở lại cuộc đua ngôi đầu.

Coentrao tỏa sáng

Chiến thắng giúp Bồ Đào Nha leo lên ngôi đầu bảng I. Ảnh: Eurosport.com


Tại bảng I, không phải Cristiano Ronaldo, mà Fabio Coentrao mới là người tỏa sáng với 1 pha kiến tạo thành bàn và 1 bàn thắng, giúp Bồ Đào Nha thắng Serbia 2 - 1, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng I. Ngay phút thứ 10 của trận đấu, sau pha phối hợp đá phạt góc, Coentrao tạt bóng vào giữa để Carvalho đánh đầu ghi bàn thắng mở tỉ số. Bàn thua có phần lỗi của thủ môn Stojkovic, khi không cản được dù bóng đi thẳng vào vị trí của anh.

Bàn thắng đến trong thế trận Bồ Đào Nha chủ động chơi phòng ngự chặt bên phần sân nhà và chỉ cắm Ronaldo, Danny ở phía trên. Dù có được bàn thắng khai thông bế tắc, nhưng thế trận của đội chủ nhà Bồ Đào Nha cũng không được cải thiện. Serbia tràn lên chiếm quyền kiểm soát khu trung tuyến và gần như bóng chỉ trong chân đội khách. Nhưng các pha phối hợp của Serbia đều không hiệu quả ở những lần chuyền quyết định.

Bồ Đào Nha chỉ thực sự bắt nhịp được trận đấu từ phút 30. Bóng bắt đầu được tập trung cho Ronaldo và cầu thủ này cũng đã tạo được một số pha bóng đẹp mắt. Đáng chú ý có cú sút xa từ gần 30m, đưa bóng đi vào góc cao khung thành, nhưng không thể đánh bại thủ môn Stojkovic.

Sang hiệp 2, Serbia đẩy cao đội hình gia tăng sức ép nhưng lối chơi của họ rất thiếu ý tưởng và không thể gây nguy hiểm lên phía khung thành  Bồ Đào Nha. Nhưng rồi Serbia bất ngờ có được bàn gỡ hòa 1 - 1 ở phút 61. Từ pha đá phạt góc, Nemanja Matic đã lập một siêu phẩm bằng cú ngả người vô lê cực kỳ đẹp mắt.

Tiếp đà hưng phấn, Serbia tràn lên tấn công, khiến họ bị sơ hở nơi hàng phòng ngự. Chỉ đúng 2 phút sau bàn thắng gỡ hòa, họ lại bị thủng lưới. Lần này chính là người chơi hay nhất trận đấu Coentrao lập công. Hậu vệ này băng vào đệm bóng sau đường căng ngang của Moutinho, ấn định chiến thắng 2 - 1.

Nhanh chóng bị dập tắt nguồn cảm hứng, những phút còn lại của trận đấu Serbia chơi như mất hồn. Trận đấu trở nên buồn tẻ khi các cầu thủ bên phía Bồ Đào Nha cũng chơi thiếu ăn ý trong các pha phối hợp.

Với 3 điểm có được trước Serbia, Bồ Đào Nha đã vượt qua Đan Mạch để giành vị trí đầu bảng I. Sau 4 lượt trận, Bồ Đào Nha có 9 điểm, hơn 2 điểm so với 2 đội đứng sau là Đan Mạch và Albania. Trong khi đó, Serbia sau khi bị UEFA trừ 3 điểm, đang tạm xếp chót bảng với số điểm là 1.

Mannschaft trở lại

Một diễn biến đáng chú ý ở lượt đấu này ở bảng D, trong chuyến làm khách đến Gruzia, đội tuyển Đức đã có trận đấu áp đảo toàn diện và giành chiến thắng 2 - 0. Trận đấu này, dù chỉ phải đối đầu với một Gruzia yếu hơn về mọi mặt, nhưng HLV Joachim Loew vẫn tung vào sân đội hình rất mạnh. Và với đẳng cấp và đội hình vượt trội, Đức nhanh chóng chiếm thế trận và sớm giải quyết trận đấu ngay trong hiệp 1.

Kết quả các trận đấu:

Georgia 0 - 2 Đức

Scotland 6 - 1 Gibraltar

CH Ireland 1 - 1 Ba Lan

Bắc Ireland 2 - 1 Phần Lan

Romania 1 - 0 Đảo Faroe

Hungary 0 - 0 Hy Lạp

Albania 2 - 1 Armenia

Bồ Đào Nha 2 - 1 Serbia

Phút 38, Marco Reus đã tỏa sáng để mở ra chiến thắng cho đội tuyển Đức. Reus đã có cú ra chân nhanh ở cự ly gần, sau pha đi bóng khuấy đảo hàng thủ Gruzia của Mario Goetze. Chỉ 5 phút sau, Thomas Mueller ấn định chiến thắng 2 - 0 cho đội khách bằng một cú sút sấm sét từ ngoài vòng cấm địa.

Có được cách biệt 2 - 0 an toàn giúp Mannschaft chơi chùng xuống trong hiệp 2. Chiến thắng đã đưa đội tuyển Đức trở lại quỹ đạo chinh phục và trước mắt là mục tiêu chiếm ngôi đầu bảng D từ tay Ba Lan. Ở trận đấu diễn ra sau đó, đội xếp đầu bảng Ba Lan đã đánh rơi chiến thắng để gia tăng cách biệt với các đội xếp sau trên sân của CH Ireland.

Ba Lan là đội có được bàn thắng trước ở phút 26, nhưng đúng ở phút thi đấu chính thức cuối cùng lại bị thủng lưới và đành chia điểm một cách đáng tiếc. Như vậy, sau 5 lượt trận, Ba Lan vẫn dẫn đầu bảng D với 11 điểm. Đức có 10 điểm bằng Scotland nhưng xếp trên do thắng trong trận đối đầu.


Bình Minh