01:10 16/01/2015

Đức tiếp tục truy quét, bắt giữ nghi can khủng bố

Cảnh sát thành phố Wolfsburg, bang Niedersachsen, Đức vừa bắt giữ một nghi can khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Đối tượng này nằm trong số khoảng 40 người từ Niedersachsen tham gia thánh chiến ở Iraq và Syria.

Tổng công tố liên bang Đức tối 15/1 cho biết cảnh sát thành phố Wolfsburg, bang Niedersachsen vừa bắt giữ một nghi can khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Đối tượng này nằm trong số khoảng 40 người từ Niedersachsen tham gia thánh chiến ở Iraq và Syria.

Cảnh sát Đức tăng cường các biện pháp an ninh đề phòng nguy cơ khủng bố.


Theo thông báo của Tổng công tố liên bang, đối tượng vừa bị bắt là Ayoub B., 26 tuổi, bị nghi tham gia mạng lưới khủng bố nước ngoài có tên Nhà nước Hồi giáo Iraq và Đại Syria (ISIG). Hiện 5 thành viên thuộc mạng lưới này đang chiến đấu ở Iraq và Syria, trong khi hai đối tượng đã trở về Đức. Viện Công tố liên bang Đức tình nghi người này đang "chuẩn bị tiến hành hành động bạo lực nghiêm trọng gây nguy hiểm cho nhà nước Đức".

Báo Đức "Hình ảnh" cho biết đối tượng bị bắt sống rất kín đáo ở Wolfsburg. Ba năm trước, người này đã trở thành đối tượng cấp tiến hóa và tới cuối tháng 6/2014, Ayoub B. đã trải qua một khóa huấn luyện của IS, nơi y được huấn luyện sử dụng vũ khí, chất nổ.

Sau đó, Ayoub B. tham gia vào các vụ tấn công khủng bố ở vùng Anbar, phía tây Iraq. Sau khi trở lại Đức, đối tượng này sống cùng gia đình tại một ngôi nhà ở quận Reislingen thuộc thành phố Wolfsburg. Theo báo trên, hiện có khoảng 50 đối tượng thuộc lực lượng cấp tiến ở thành phố này.

Chuyên gia chống khủng bố Peter Neumann cho rằng, bên cạnh nhóm cực đoan ở Dinslaken (bang Nordrhein-Westfalen) thì mạng lưới ở Wolfsburg là những tụ điểm lớn nhất của các chiến binh Syria tại Đức. Ông cũng cho rằng Wolfsburg là một trung tâm quan trọng của IS và không chỉ những người đã trở về mà cả những đối tượng hỗ trợ IS cũng là lực lượng rất nguy hiểm. Cuối tuần trước, cảnh sát cũng đã bắt giam đối tượng 24 tuổi Nils D. trở về từ Syria.

Cục trưởng Cục Bảo vệ Hiến pháp, cơ quan tình báo nội địa của Đức, Hans-Georg Maaßen cảnh báo số lượng các tay súng thánh chiến trở về Đức ngày càng gia tăng và đây là điều thực sự đáng lo ngại. Hiện có khoảng 600 người từ Đức tới tham gia thánh chiến tại Iraq và Syria, trong đó có khoảng 50 người ra đi từ Hamburg năm 2012 và 10 chiến binh IS trong số này đã bị tiêu diệt ở Syria, trong khi 12 người đã trở lại thành phố cảng này. Hiện giới chức Đức đang theo dõi chặt chẽ khoảng 40 đối tượng trong danh sách nguy hiểm hàng đầu ở nước này.


Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Berlin)