12:11 23/12/2025

Đức thử nghiệm thành công đầu đạn UAV cảm tử

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, các doanh nghiệp quốc phòng Đức, gồm TDW và Stark Defence, vừa thử nghiệm thành công đầu đạn dành cho thiết bị bay không người lái (UAV) cảm tử Virtus tại bang Bayern, mở đường cho việc sớm trang bị loại vũ khí này cho Quân đội Liên bang.

Chú thích ảnh
Đầu đạn dành cho thiết bị bay không người lái (UAV) cảm tử Virtus. Ảnh: stark-defence.com

Theo thông báo của các doanh nghiệp ngày 22/12, cuộc thử nghiệm bắn đạn thật nhằm vào các mục tiêu bọc thép đã cho thấy hiệu quả xuyên phá cao, tạo nền tảng kỹ thuật quan trọng để đưa hệ thống UAV vũ trang vào sử dụng trong thời gian tới. Các loại UAV mang đầu đạn có khả năng bay vòng trên khu vực mục tiêu trong thời gian dài và tấn công khi nhận lệnh qua đường truyền dữ liệu.

Trong bối cảnh xung đột tại Ukraine cho thấy vai trò ngày càng lớn của loại vũ khí này, lãnh đạo công ty TDW cho biết UAV cảm tử hiện chiếm tỷ lệ rất cao trong các hoạt động tác chiến hiện đại. Do đó, doanh nghiệp đang chuẩn bị năng lực để có thể sản xuất hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn đầu đạn tiêu chuẩn hóa mỗi năm.

Quân đội Liên bang Đức đang tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm song song đối với các hệ thống UAV của các nhà cung cấp khác nhau, trong đó có cả các cuộc thử nghiệm chiến thuật tấn công bằng UAV theo kiểu bầy đàn, kết hợp với phần mềm chỉ huy có hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI). Quân đội Đức đánh giá các thử nghiệm này là những bước đi quan trọng hướng tới phương thức tác chiến của tương lai.

Theo kế hoạch, Lục quân Đức dự kiến từ nay tới năm 2029 sẽ lần lượt thành lập 6 đơn vị chuyên vận hành UAV cảm tử, trong bối cảnh Berlin đẩy mạnh hiện đại hóa lực lượng vũ trang và nâng cao năng lực răn đe, phòng thủ tập thể của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước các thách thức an ninh ngày càng gia tăng tại châu Âu.

Vũ Hiệp (TTXVN)