11:07 18/11/2015

Đức thả 7 nghi can liên quan vụ khủng bố Paris

Tối ngày 17/11, 7 người bị bắt tại thị trấn Alsdorf gần thành phố Aachen (Đức) cùng ngày do nghi ngờ liên quan đến vụ khủng bố ở Paris (Pháp) đã được thả tự do.


Cảnh sát Đức được lệnh tăng cường tuần tra tại nhà ga đường sắt trung tâm ở Berlin ngày 16/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn thông báo của cảnh sát Đức cho hay không có bằng chứng cho thấy những người này dính líu đến vụ khủng bố ở Paris. Trước đó, cảnh sát Đức từng hy vọng sẽ bắt được "con cá lớn" trong đợt vây bắt này. Chiến dịch truy lùng ở Aachen, bang Nordrhein-Westfalen nằm trong kế hoạch chung của cảnh sát quốc tế truy nã tên Salah Abdeslam, đối tượng được xác định đã tham gia vào các vụ tấn công ở Paris.

Tại khu vực quanh Aachen, thành phố phía Tây nước Đức cách Brüssels, nơi ở của Abdeslam, chỉ hai giờ đồng hồ, các biện pháp kiểm soát biên giới giữa ba nước Đức, Pháp, Bỉ tiếp tục được thắt chặt. Theo Bộ Nội vụ Đức, nguy cơ khủng bố vẫn ở mức cao song không có lý do để hoảng loạn.

Liên quan đến trận đấu giao hữu giữa đội tuyển bóng đá quốc gia Đức và Hà Lan ở thành phố Hannover (Đức) vào tối 17/11 đã phải hủy bỏ vào phút chót do có đe dọa khủng bố, cảnh sát Hannover và Bộ Nội vụ Đức khẳng định chưa phát hiện có chất nổ ở trong và ngoài sân vận động, cũng như chưa bắt giữ đối tượng nào trực tiếp liên quan tới vụ việc. Đây là trận đấu giao hữu bóng đá thứ hai tại châu Âu bị hủy bỏ sau các vụ tấn công khủng bố tại Pháp vào đêm 13/11.

Trong một diễn biến khác, theo phóng viên TTXVN tại Roma, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Roberta Pinotti ngày 17/11 tuyên bố Italy sẽ không can thiệp quân sự vào Syria. Phát biểu tại cuộc họp về quốc phòng của các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) diễn ra ở Brussels (Bỉ), bà Pinotti nhấn mạnh rằng Italy đã đảm bảo với Pháp về việc "hợp tác tối đa" trong cuộc chiến chống khủng bố, sau khi tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng nhận tiến hành các vụ tấn công khủng bố đẫm máu vào đêm 13/11 tại Paris, nhưng Italy loại trừ khả năng sẽ tiến hành can thiệp quân sự vào Syria. 

Tuy nhiên, bà nói rằng Italy có thể sẽ tăng cường sự hiện diện của quân đội nước này tại Iraq, chủ yếu nhằm nhiệm vụ huấn luyện, theo đề nghị của liên quân.

Ban đầu, Chính phủ Italy dự tính huy động 500 quân Italy đang miền Bắc Iraq để huẩn luyện cho lực lượng người Kurd chống lại IS, trong khi vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho lực lượng này. Tuy nhiên, theo đề nghị của liên quân, Italy có khả năng tăng số quân này lên thành 750 người, nhưng sẽ không trực tiếp chiến đấu.

Trước đó, dưới sức ép của liên quân, Chính phủ Italy đã đưa ra khả năng sẽ điều máy bay chiến đấu tới ném bom nhằm vào lực lượng IS ở miền Bắc Iraq. Tuy nhiên, cuộc tấn công khủng bố của IS vào Paris có thể làm thay đổi các kế hoạch của Chính phủ Italy.

Các cuộc tấn công khủng bố tại Paris đã khiến người dân ở Italy ngày càng trở nên lo ngại. Một cuộc thăm dò dư luận phát trên kênh truyền hình nhà nước RAI của Viện nghiên cứu dư luận IXE thực hiện, cho thấy 46% người Italy sợ rằng các cuộc khủng bố của IS vào Italy và Tòa thánh Vatican có khả năng sẽ xảy ra trong thời gian tới, tăng 8% so với trước khi xảy ra cuộc thảm sát ở Paris và tăng 13% so với tuần trước

TTXVN/Tin Tức