11:16 09/11/2014

Đức tái hiện 'Bức tường Berlin' bằng ánh sáng

Một phần tư thế kỷ sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, đường ranh giới giữa hai phía Đông và Tây của thủ đô nước Đức đã được thắp sáng bằng 8.000 quả bóng bay.

Một phần tư thế kỷ sau khi Bức tường Berlin, biểu tượng của Chiến tranh Lạnh, sụp đổ, đường ranh giới giữa hai phía Đông và Tây của thủ đô nước Đức đã được thắp sáng bằng 8.000 quả bóng bay.

Hàng bóng bay thắp sáng con đường xuyên qua những công trình nổi tiếng của Berlin, trong đó có Cổng Brandenburg.


Trước khi được phá dỡ đúng 25 năm về trước (ngày 9/11/1989), Bức tường Berlin từng đứng sừng sững gần 30 năm, chia cắt Đông và Tây Berlin.


Có tổng cộng 138 người đã thiệt mạng dọc Bức tường Berlin từ năm 1961 đến 1989, một số trong đó đã chết chỉ vài tháng trước khi biên giới Đông-Tây được khai thông.


Đoạn biên giới cũ dài 8 dặm đã được thắp sáng bằng bóng bay cho đến tối nay, 9/11, khi những quả bóng tượng trưng cho hòa bình được thả lên trời.


Bản "Ode to Joy" của Beethoven (trích từ Bản giao hưởng số 9) sẽ vang lên trong lúc hàng ngàn quả bóng bay được thả lên trời đêm.



Chương trình Lichtgrenze (đường biên giới ánh sáng) là ý tưởng của hai anh em Marc và Christopher Bauder.


Cây cầu Schwedter Steg lung linh giữa trung tâm Berlin.


Một đoạn Bức tường Berlin được giữ lại như một chứng tích lịch sử quan trọng.


Thị trưởng Berlin Klaus Wowereit trong buổi lễ thắp sáng Lichtgrenz.


Phan Long  (theo D.M)