Theo phóng viên TTXVN tại Đức, giới chức thành phố Dresden thuộc bang Saxony (Sachsen) đã sơ tán khoảng 18.000 cư dân, người lao động và du khách trong khu vực nội đô sau khi nhà chức trách xác nhận 2 vật thể khả nghi được phát hiện bên bờ sông Elbe là bom còn sót lại từ Chiến tranh Thế giới thứ II.
Hai chuyên gia xử lý bom mìn Dieter Schwaetzler (bên trái) và Rene Bennert ngồi cạnh quả bom nặng 1,8 tấn thời Thế chiến II ngay sau khi họ vô hiệu hóa nó, tại Frankfurt, Đức, ngày 3/9/2017. Ảnh: AP
Giới chức thành phố cho biết đây là đợt sơ tán lớn nhất từng được thực hiện tại Dresden. Toàn bộ cư dân và du khách trong khu vực bán kính 1.000m quanh vị trí phát hiện bom đều phải đi sơ tán trước 9h00 sáng 11/3 để phục vụ công tác xử lý. Khu vực phong tỏa bao trùm phần lớn trung tâm Dresden, gồm khu Phố cổ với các công trình nổi tiếng như Cung điện hoàng gia Dresden, Nhà hát opera Semperoper và Nhà thờ Đức bà Dresden, cùng với Nội khu Phố mới ở phía Nam quảng trường Albert. Ngoài ra, trụ sở cảnh sát, Quốc hội bang Sachsen, nhiều trụ sở cơ quan công quyền, viện dưỡng lão, nhà trẻ và các cơ sở xã hội khác cũng nằm trong phạm vi sơ tán.
Thành phố cũng đã thiết lập khu tạm trú tại Trung tâm Triển lãm Dresden. Công ty vận tải thành phố sẽ bố trí thêm xe buýt và tàu điện để đưa người dân đến khu tạm trú này.
Các vật thể nghi bom chưa nổ được phát hiện trong quá trình khảo sát địa chất và rà soát bom mìn để chuẩn bị xây dựng lại cầu Carola. Trước đó, vào tháng 9/2024, cây cầu bê tông từ thời CHDC Đức đã bất ngờ đổ sập một phần nhưng không gây thương vong. Công tác dỡ bỏ hiện trường với khối lượng hơn 57.000 tấn vật liệu đã hoàn tất sau gần một năm triển khai.
Theo lộ trình chính quyền thành phố đề ra, các phương án thiết kế cầu mới sẽ được trình lên vào giữa tháng 5 và dự kiến công trình thay thế cầu Carola sẽ được hoàn thành vào năm 2031.