Chính phủ Đức trao thêm quyền hạn cho Bộ Nội vụ nhằm ngăn chặn rủi ro từ linh kiện Trung Quốc trong năng lượng, y tế, giao thông, phát tín hiệu mạnh về việc tách khỏi Huawei và bảo vệ an ninh mạng quốc gia.
Du khách tham quan gian hàng của Huawei tại Barcelona, Tây Ban Nha ngày 3/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Chính phủ Đức đang thực hiện một bước đi quan trọng nhằm tăng cường an ninh mạng quốc gia thông qua việc trao thêm quyền hạn cho Bộ Nội vụ để ngăn chặn các nhà cung cấp công nghệ nước ngoài rủi ro, đặc biệt là từ Trung Quốc, tham gia vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này.
Theo Politico (Politico.eu), các biện pháp này tương tự như những gì các nước châu Âu đã làm trong lĩnh vực viễn thông, nhưng dự luật mới của Đức áp dụng cho phạm vi rộng hơn nhiều, bao gồm năng lượng, giao thông vận tải và chăm sóc sức khỏe.
Cụ thể, các nhà lập pháp tại Quốc hội Đức vừa thông qua một dự luật cung cấp cho Bộ Nội vụ nước này công cụ mới để cấm sử dụng linh kiện từ các nhà sản xuất cụ thể trong các lĩnh vực quan trọng do rủi ro an ninh mạng. Các biện pháp này được đưa ra sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz thể hiện lập trường cứng rắn hơn đối với tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei.
Phát biểu tại một hội nghị kinh doanh ở Berlin, ông Merz nêu rõ sẽ không cho phép bất kỳ linh kiện nào từ Trung Quốc tham gia mạng 6G. Thủ tướng Merz dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề này tại hội nghị về chủ quyền kỹ thuật số lớn do Đức và Pháp đồng tổ chức vào ngày 18/11.
Việc giám sát chặt chẽ hơn an ninh chuỗi cung ứng tại Đức diễn ra vào thời điểm Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét cách tốt nhất để giải quyết các rủi ro mạng trong chuỗi cung ứng do các công ty Trung Quốc thống trị.
Các chính phủ châu Âu đang nhìn xa hơn lĩnh vực viễn thông, thúc đẩy hành động trong các lĩnh vực như năng lượng mặt trời. Các quan chức an ninh mạng châu Âu đang hoàn thiện Bộ công cụ Chuỗi cung ứng CNTT (công nghệ thông tin) để giúp các chính phủ trong khu vực giảm thiểu rủi ro, và Ủy ban châu Âu đang chuẩn bị sửa đổi Đạo luật An ninh mạng để giải quyết vấn đề này, dự kiến vào tháng 1/2026.
Luật pháp Đức thực thi Chỉ thị NIS2 của EU, một luật an ninh mạng cơ sở hạ tầng quan trọng. Thượng viện Đức vẫn cần phải phê chuẩn dự luật, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này.
Theo Noah Barkin, cố vấn cấp cao tại tổ chức nghiên cứu Rhodium Group, câu hỏi then chốt là liệu Đức có sẵn sàng sử dụng quyền lực của mình hay không. Về viễn thông, "điều này giúp đặt nền móng cho việc loại bỏ Huawei khỏi mạng 5G, nhưng không đảm bảo rằng sẽ có đủ ý chí chính trị để đưa ra quyết định đó", ông Barkin nói.
Bộ Nội vụ Đức hiện đã có thể cấm các nhà mạng viễn thông sử dụng các linh kiện cụ thể theo luật an ninh CNTT hiện hành của Đức. Việc sửa đổi luật năm 2021 được nhiều người coi là một nỗ lực nhằm loại bỏ các công ty Trung Quốc như Huawei và ZTE khỏi mạng lưới viễn thông do lo ngại về an ninh mạng và rủi ro bảo mật. Bộ Nội vụ Đức đã can thiệp vào năm 2024, nhưng chưa bao giờ chính thức cấm sử dụng các linh kiện cụ thể theo luật đó.
Đối với luật an ninh mạng mới, ban đầu chính phủ Đức đề xuất mở rộng các biện pháp áp dụng cho ngành viễn thông sang cả ngành điện. Tuy nhiên, phiên bản tại quốc hội hiện áp dụng cho tất cả các lĩnh vực quan trọng, bao gồm các lĩnh vực như giao thông vận tải, y tế và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số theo luật NIS2 của EU.
Nhà lập pháp trung tả Johannes Schätzl, người phát ngôn chính sách số của đảng Dân chủ Xã hội (SPD) Đức, cho biết đây là một bước đi hợp lý, vì các mối đe dọa mạng và hỗn hợp/lai (hybrid) không dừng lại ở ranh giới ngành.
Dự luật mới trên nêu rõ Bộ Nội vụ Đức sẽ phải tham vấn các cơ quan chính phủ khác khi xem xét lệnh cấm hoặc chặn một số nhà cung cấp nhất định. Trước đây, một số bộ, chẳng hạn như bộ kỹ thuật số và bộ kinh tế, đã tỏ ra ngần ngại hơn trong việc cấm các linh kiện Trung Quốc, một phần do lo ngại về các biện pháp trả đũa kinh tế từ Bắc Kinh.
Ngành công nghiệp Đức cũng có thể phản đối các biện pháp mới. Hiệp hội thương mại công nghệ Đức Bitkom cho biết các quy định mới có thể khó lường và do đó "gây bất lợi".