01:19 21/01/2019

Đức sẽ cấm hãng hàng không Mahan Air của Iran

Giới chức Đức đang lên kế hoạch cấm hãng hàng không Mahan Air của Iran hoạt động tại các sân bay ở nước này trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) tăng cường biện pháp trừng phạt Tehran liên quan đến các cáo buộc Iran tấn công vào các nhân vật đối lập đang sống tại EU.

Chú thích ảnh
Máy bay của hãng hàng không Mahan Air đỗ tại sân bay quốc tế Dubai, UAE. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Nhật báo Sueddeutsche Zeitung ngày 21/1 đưa tin Cơ quan hàng không liên bang Đức (LBA) trong tuần này sẽ đình chỉ giấy phép hoạt động của Mahan Air. Đây là hãng hàng không lớn thứ 2 của Iran sau Iran Air, cung cấp 4 chuyến bay một tuần giữa thủ đô Tehran với hai thành phố Duesseldorf và Munich của Đức. 

Hồi đầu tháng này, EU đã nhất trí trừng phạt các cơ quan an ninh Iran cùng 2 quan chức tình báo của các cơ quan này bị cáo buộc có liên quan hàng loạt vụ tấn công có chủ đích nhằm vào những người chỉ trích Tehran tại Hà Lan, Đan Mạch và Pháp. Các biện pháp của EU bao gồm đóng băng các quỹ hỗ trợ cùng nhiều tài sản thuộc sở hữu của Bộ Tình báo Iran và nhiều quan chức khác. Phía Iran đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc này của EU.

Bộ Tài chính Mỹ từng cảnh báo áp đặt các biện pháp trừng phạt các quốc gia và công ty trao quyền hạ cánh cho 31 máy bay hoặc cấp phép các dịch vụ khác của Mahan Air như phục vụ bữa ăn trên các chuyến bay. Dưới sức ép này, ngày 22/12 năm ngoái, Chính phủ Đức đã quyết định cấm Mahan Air thực hiện các chuyến bay tới thành phố Dusseldorf và Munich.

Minh Tâm (TTXVN)