08:22 12/08/2014

Đức sẵn sàng viện trợ quân sự phi sát thương cho Iraq

Ngày 12/8, Đức tuyên bố sẵn sàng gửi viện trợ quân sự phi sát thương như xe bọc thép để giúp Iraq đẩy lui cuộc tấn công của phiến quân Hồi giáo.

Ngày 12/8, Đức tuyên bố sẵn sàng gửi viện trợ quân sự phi sát thương như xe bọc thép để giúp Iraq đẩy lui cuộc tấn công của phiến quân Hồi giáo.

 

Xe bọc thép chở quân hạng nặng Dingo do Đức sản xuất.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen cho biết ngoài viện trợ nhân đạo, Đức có thể gửi các trang thiết bị như mũ sắt, thiết bị nhìn ban đêm, dụng cụ dò mìn và đồ dùng y tế cho binh lính Iraq. Bà Leyen nói: "Tại Đức, chúng tôi đang làm việc với tốc độ tối đa về gói viện trợ của châu Âu và về khoản đóng góp của Đức".


Phát biểu này được bà Leyen đưa ra trong bối cảnh các phái viên Liên minh châu Âu (EU) đang thảo luận về vấn đề này tại Brussels (Bỉ).

 

Phát biểu trong cuộc họp ở Berlin với người đồng cấp Anh Michael Fallon, bà Leyen nhắc lại lập trường chính thức của Chính phủ Đức là không gửi vũ khí tới các vùng xung đột, song nếu xuất hiện tình trạng "diệt chủng" ở Iraq thì vấn đề này cần được "tranh luận kỹ" ở Đức.

 

TN