04:22 13/04/2015

Đức ra điều kiện để Nga tham gia Hội nghị thượng đỉnh G-7

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G-7) vẫn "cởi mở" đối với việc Nga tham dự các hội nghị thượng đỉnh, song điều này chỉ xảy ra sau khi tình hình Ukraine thay đổi.

Ngày 13/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Martin Schaefer tuyên bố rằng các nước G-7 vẫn "cởi mở" đối với việc Nga tham dự các hội nghị thượng đỉnh của nhóm, song điều này sẽ chỉ xảy ra sau khi tình hình ở Ukraine thay đổi.

Lãnh đạo G-7 nhóm họp tại Hà Lan hồi tháng 3/2014.


Hãng Bloomberg dẫn lời ông Schaefer cho rằng "tình hình chính trị" đã khiến khả năng Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tham dự hội nghị thượng đỉnh G-7 sắp tới trở thành không thể.

Cùng ngày, tại biệt thự Borsig ở thủ đô Berlin sẽ diễn ra cuộc hội đàm của 4 ngoại trưởng "Bộ tứ Normandy" - gồm Frank-Walter Steinmeier (Đức), Sergey Lavrov (Nga), Laurent Fabius (Pháp) và Pavel Klimkin (Ukraine) - để thảo luận về việc thực hiện thỏa thuận Minsk.

Dự kiến, những kết quả mà các ngoại trưởng đạt được trong cuộc gặp này sẽ là chủ đề thảo luận chính tại Hội nghị thượng đỉnh G-7 sẽ khai mạc vào ngày 14/4 tại thành phố Lubeck trong khuôn khổ nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên của Đức trong G-7.


TN (theo Sputnik)