05:08 15/05/2014

Đức, Pháp hối thúc các bên ở Ukraine 'đối thoại quốc gia'

Đức và Pháp kêu gọi các bên xung đột ở Ukraine tiến hành đối thoại để giải quyết khủng hoảng.

Báo "Nam Đức" ngày 14/5 đưa tin Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã tiếp tục các cuộc hội đàm tại Paris nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Phát biểu sau khi tham dự cuộc họp của Hội đồng bộ trưởng chính phủ Pháp, Ngoại trưởng Steinmeier cho biết Đức và Pháp đã kêu gọi các bên xung đột ở Ukraine tiến hành đối thoại để giải quyết khủng hoảng, trong khi Ngoại trưởng Laurent Fabius kêu gọi "phải lập tức tiến hành cuộc đối thoại quốc gia".

Hai nhà ngoại giao cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc bầu cử tổng thống Ukraine đối với việc ổn định tình hình ở nước này.

Ngày 14/5, tại Quốc hội Ukraine diễn ra "hội nghị bàn tròn thống nhất dân tộc" để thảo luận các biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng ở nước này. Ảnh: AFP/TTXVN


Trước đó, tại thành phố Stralsund của Đức, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp François Hollande đã ra Tuyên bố chung cảnh báo sẽ trừng phạt Nga nặng hơn hơn trong trường hợp Moskva không đảm bảo để cuộc bầu cử tổng thống Ukraine được diễn ra thuận lợi cũng như góp phần giúp ổn định tình hình ở Ukraine.

Theo kế hoạch, ngày 15/5, Ngoại trưởng Đức, Pháp sẽ tới London để tiếp tục thảo luận về khủng hoảng Ukraine với Ngoại trưởng Anh William Hague và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bên lề một hội nghị về Syria.

Trong diễn biến liên quan, ngày 14/5, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland cho biết Mỹ hoan nghênh vòng đàm phán bàn tròn tại Ukraine, song nhấn mạnh các nhà trung gian cần tập trung vào việc ngăn chặn bạo lực của lực lượng ly khai tại miền Đông.

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Toàn cầu (GLOBSEC) ở Slovakia, bà Victoria Nuland nói: "Tôi muốn thấy nhiều nỗ lực hướng vào việc giảm leo thang, đẩy lực lượng ly khai khỏi các tòa nhà, phi quân sự hóa miền đông Ukraine".

Cũng tại diễn đàn này, các nhà lãnh đạo nhiều quốc gia đã hối thúc Liên minh châu Âu có các bước đi nhằm giảm leo thang tình hình và sử dụng các mối liên hệ tại Nga để hỗ trợ Ukraine
.


T.N