08:22 03/08/2017

Đức ngừng tiêu thụ hàng trăm nghìn trứng nhập khẩu từ Hà Lan

Nhà chức trách Đức ngày 3/8 thông báo ngừng kinh doanh và phân phối hàng trăm nghìn quả trứng chủ yếu nhập từ Hà Lan do mặt hàng này nhiễm độc một loại thuốc trừ sâu nằm ngoài danh mục được phép sử dụng.

Bộ trưởng Nông nghiệp Đức Christian Schmidt ngày 3/8 đã triệu tập "cuộc họp trực tuyến về khủng hoảng" với những người đứng đầu ngành nông nghiệp tại các bang của nước này, nơi giới chức y tế phát hiện loại thuốc trừ sâu "fipronil" trên các sản phẩm trứng gia cầm. Theo kế hoạch, Bộ trưởng Schmidt sẽ tổ chức họp báo sau khi kết thúc các cuộc thảo luận trên.


Hiện một số chuỗi siêu thị tại Đức đã dỡ bỏ các sản phẩm trứng nghi nhiễm độc thuốc trừ sâu fipronil khỏi các kệ hàng, trong khi nhà chức trách khuyến cáo người tiêu dùng nên kiểm tra kỹ nhãn mác trên bất kỳ sản phẩm nào mà họ mua để có thể tránh mua phải các mặt hàng không đảm bảo chất lượng đã được lưu ý trong danh sách được công bố trên mạng Internet.


Trước đó, nhà chức trách Hà Lan cho biết đã đóng cửa khoảng 180 trang trại chăn nuôi gia cầm ở nước này sau khi phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu fipronil trên các mẫu trứng, thịt và phân động vật. Khoảng 1 triệu quả trứng đang trong quá trình được vận chuyển tới Đức cũng đã bị thu hồi tại khu vực biên giới Hà Lan.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá việc sử dụng một lượng lớn thuốc trừ sâu fipronil có thể gây những tác động nguy hiểm đối với thận, gan và tuyến giáp của con người. 


Fipronil, do công ty BASF của Đức sản xuất, thường được sử dụng trong các sản phẩm dành cho động vật nhằm ngăn chặn mối mọt, chấy rận và bọ chét. Tuy nhiên, loại thuốc trừ sâu này hiện bị cấm sử dụng đối với các động vật được chế biến thành thức ăn cho người, chẳng hạn như gà.


TTXVN/Báo Tin Tức