01:15 16/01/2015

Đức, Mỹ điện đàm về Ukraine

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm nhằm trao đổi tình hình ở Ukraine.

Ngày 15/1, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm nhằm trao đổi tình hình ở Ukraine.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, hai nhà lãnh đạo đã thống nhất các gói hỗ trợ tài chính mới cho Ukraine nhằm cải tổ sâu rộng quốc gia Đông Âu đang trong tình trạng kinh tế kiệt quệ này.

Tổng thống Obama cam kết sẽ hỗ trợ gói tín dụng trị giá 2 tỷ USD cho Ukraine trong năm 2015. Bên cạnh đó, lãnh đạo chính phủ hai nước cũng bày tỏ quan ngại về sự gia tăng bạo lực ở miền Đông Ukraine, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc thực thi toàn diện và nhanh chóng thỏa thuận Minsk, nhằm đạt được một giải pháp hòa bình và lâu dài cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Trong bối cảnh giao tranh tiếp tục ác liệt trong những ngày gần đây tại miền Đông Ukraine, cùng ngày, Phó trưởng phái đoàn Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Aleksander Hug xác nhận nhóm tuần tra của tổ chức này đã bị nã pháo ở khu vực Mariupol, song không thiệt hại gì. Theo ông Hug, hiện vẫn chưa xác định được pháo được bắn từ phía binh lính chính phủ hay lực lượng đòi độc lập ở miền Đông.

Cũng trong ngày 15/1, Nhóm tiếp xúc giải quyết tình hình tại Ukraine gồm đại diện của Ukraine, Nga và OSCE đã tiến hành cuộc họp trù bị tại thủ đô Kiev, chuẩn bị cho các cuộc đàm phán tiếp theo tại Minsk (Belarus).

Các cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine từ tháng 4/2014 đến nay đã làm hơn 4.800 người thiệt mạng. Quân đội chính phủ và lực lượng đòi độc lập cũng thường xuyên cáo buộc nhau về các vụ nã pháo và bắn tên lửa gây thương vong cho dân thường, mới đây nhất là vụ một chiếc xe buýt chở dân thường trúng đạn khiến nhất 12 người thiệt mạng.


TTXVN/Tin tức