04:16 21/04/2020

Đức hủy lễ hội bia Oktoberfest do dịch COVID-19

Ngày 21/4, giới chức bang Bayern đã chính thức quyết định hủy Lễ hội bia tháng 10 (Oktoberfest), lễ hội bia truyền thống lớn nhất thế giới ở Đức, để phòng ngừa các nguy cơ từ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Du khách thưởng thức bia tại lễ hội bia Oktoberfest ở Munich, Đức, ngày 21/9/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, phát biểu họp báo sáng 21/4, Thủ hiến bang Bayern, ông Markus Söder thông báo dịch bệnh COVID-19 khiến cuộc sống trở nên thận trọng, do vậy "lễ hội lớn nhất và đẹp đẽ nhất thế giới" mang tên Oktoberfest sẽ bị hủy trong năm nay, bởi việc tổ chức một sự kiện lớn như vậy có rủi ro rất cao do mọi người không thể giữ được khoảng cách trong các lều bia và việc cùng nhau vui vẻ hát hò cũng là yếu tố đẩy nhanh tốc độ lây lan virus. Ông cũng cho biết việc hủy Lễ hội bia tháng 10 cũng sẽ gây ra những thiệt hại lớn về kinh tế và giới chức địa phương đã có các chương trình tín dụng để hỗ trợ các doanh nghiệp liên quan. 

Trong khi đó, Thị trưởng thành phố München, ông Dieter Reiter cho biết việc không thể tổ chức Oktoterfest như một "viên thuốc đắng" với thành phố này. Ông cũng nhận định việc hủy bỏ lễ hội sẽ gây ra những hậu quả lớn về kinh tế đối với các dịch vụ, như nhà hàng khách sạn trong thành phố.

Lễ hội bia tháng 10, dự kiến diễn ra từ 19/9-4/10 năm nay. Quyết định hủy bỏ lễ hội không quá bất ngờ, bởi trước đó Thủ hiến Bayern cũng đã bày tỏ khả năng cao sẽ phải hủy bỏ sự kiện trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát mạnh hiện nay. Hằng năm, lễ hội Oktoberfest thu hút khoảng 6 triệu người tham dự để thưởng thức những ly bia đậm vị Bayern. Hàng triệu lít bia cùng hàng chục tấn xúc xích, thịt đùi lợn,... được tiêu thụ mỗi lần sự kiện bia truyền thống lớn nhất thế giới này. Không chỉ có bia và đồ ăn, du khách đến với Oktoberfest còn được đắm mình trong không khí lễ hội truyền thống, với những trang phục địa phương và tham gia các trò chơi mạo hiểm... Lễ hội được tổ chức lần đầu tiên tháng 10/1810 khi Thái tử vùng Bayern kết hôn và từ đó được tổ chức hằng năm cho đến ngày nay.

Theo số liệu được Viện Robert Koch (RKI) công bố ngày 21/4, số ca nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Đức đã tăng 1.785 ca lên 143.457 ca, đánh dấu mức giảm nhẹ số ca nhiễm sau 2 ngày giảm liên tiếp. Theo RKI, tính riêng trong ngày 20/4, Đức đã ghi nhận thêm 1.755 ca mắc, trong khi số ca tử vong do dịch bệnh này tăng 194 ca lên 4.598 ca.

Trước đó một ngày, Cộng hòa (CH) Ireland đã xác nhận thêm 77 ca tử vong liên quan đến dịch COVID-19, mức cao nhất được ghi nhận trong 1 ngày kể từ khi dịch bùng phát tại nước này. 

Theo số liệu của Bộ Y tế Ireland, tính tới ngày 20/4, số ca tử vong liên quan đến COVID-19 là 687 trường hợp. Ngoài ra, nước này cũng ghi nhận thêm 401 ca mắc COVID-19 trong cùng ngày, nâng tổng số ca nhiễm lên 15.652 ca. Bộ trưởng Y tế Simon Harris đã bày tỏ lo ngại nguy cơ hình thành tâm lý chủ quan trong công tác phòng chống dịch COVID-19, cảnh báo điều này là "tai hại" và có thể "gây chết người". 

Bộ Các vấn đề việc làm và Bảo trợ xã hội Ireland thông báo tinh đến nay đã có 584.000 người được hưởng trợ cấp trong khuôn khổ chương trình thanh toán thất nghiệp do đại dịch COVID-19, một kế hoạch giải cứu được Chính phủ Ireland công bố ngày 16/3 vừa qua để hỗ trợ tài chính cho tất cả những người mất việc tại nước này do đại dịch ở mức 350 euro (380 USD)/tuần trong 12 tuần đầu tiên.

* Theo phóng viên TTXVN tại Nga, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Nga cho biết tính đến trưa 21/4, nước này ghi nhận thêm 5.642 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 trong vòng 24 giờ qua tại 78 chủ thể liên bang, đưa tổng số mắc COVID-19 lên 52.763 trường hợp tại toàn bộ 85 chủ thể liên bang, tăng 12% so với ngày trước đó. Trong vòng 24 giờ qua đã có thêm 51 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca không qua khỏi tại nước này lên 456. Ngoài ra, nước này cũng ghi nhận thêm 427 trường hợp hồi phục, đưa tổng số người bình phục lên 3.873.

Thủ đô Moskva vẫn là địa phương có số người nhiễm virus trong 1 ngày nhiều nhất với 3.083 trường hợp, đưa tổng số ca nhiễm ở thủ đô lên 29.433 người. Trong vòng 24 giờ qua, tại thủ đô Moskva có 29 người tử vong do mắc COVID-19, đưa tổng số người tử vong lên 233, và 219 người khỏi bệnh, đưa tổng số bệnh nhân bình phục lên 2.057. Các địa phương khác có số người nhiễm virus corona cao trong ngày gồm tỉnh Moskva - 718 trường hợp, thành phố St. Petersburg  - 127 trường hợp, tỉnh Nizhny Novgorod 101 trường hợp.

Cũng trong ngày 21/4, Bộ Y tế Ukraine thông báo tính đến 9h sáng cùng ngày, nước này đã ghi nhận thêm 415 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ qua, đưa tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 6.125 trường hợp. Tổng cộng đã có 161 người tử vong do mắc COVID-19 ở Ukraine, trong khi 367 người nhiễm đã bình phục.

Mạnh Hùng - Phương Oanh - Duy Trinh (TTXVN)