10:10 03/10/2014

Đức có thể xuất khẩu vũ khí tới các nước Arập

Đức đã thông qua việc xuất khẩu vũ khí tới một số nước Arập, trong đó có Qatar - nước từng bị cáo buộc hậu thuẫn các phần tử thánh chiến.

Tờ "Sueddeutsche Zeitung" của Đức số ra ngày 2/10 cho biết nước này đã thông qua việc xuất khẩu vũ khí tới một số nước Arập, trong đó có Qatar - nước từng bị cáo buộc hậu thuẫn các phần tử thánh chiến.

Theo báo trên, các vũ khí gồm xe tăng và súng máy sẽ được chuyển tới một số nước bao gồm Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), Saudi Arabia, Algeria, Jordan, Oman và Kuwait.

Trước đó hồi tháng 8, Bộ trưởng phụ trách phát triển viện trợ Đức, ông Gerb Mueller từng trực tiếp cáo buộc Qatar cung cấp tài chính cho nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tuy nhiên, Berlin đã bày tỏ sự hối tiếc về bất kỳ sự công kích nào đối với Doha liên quan tới bình luận của ông Mueller.


TN(Theo AFP)