01:07 03/01/2016

Đức có thể kéo dài kiểm soát biên giới vô thời hạn

Kết thúc kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới, dòng người trở lại Đức đã tắc nghẽn ở khu vực biên giới các bang phía Nam và Đông Nam nước này do phải qua kiểm tra giấy tờ xuất nhập cảnh.

Cảnh sát Đức tuần tra tại nhà ga trung tâm Munich ngày 1/1/2016. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Bộ trưởng Nội vụ bang Bayern Joachim Herrmann tuyên bố việc kiểm soát này có thể kéo dài vô thời hạn trong năm mới 2016, chừng nào đường biên giới bên ngoài của khu vực Schengen và các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) khác không được bảo vệ.

Ông Herrmann cũng lên tiếng yêu cầu những nước EU có đường biên giới ngoài của khu vực Schengen cần tuân thủ các quy định của hiệp ước này. Tuyên bố này được xem là nhằm ám chỉ Slovenia, nước có khu vực biên giới bên ngoài tiếp giáp với các nước Tây Balkan và không được kiểm soát tốt thời gian qua. Theo ông Herrmann, những nước như Slovenia nếu không tuân thủ Hiệp ước Schengen thì nên rời khỏi khu vực này.

Trong vài tháng qua, trước áp lực của dòng người di cư khổng lồ, Đức đã tiến hành kiểm soát thị thực và giấy tờ ở khu vực biên giới của hai bang Bayern và Sachsen, tiếp giáp với Áo, CH Séc và Ba Lan.

* Thụy Điển kiểm soát thị thực ở biên giới với Đan Mạch

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, báo chí Đức ngày 2/1 đưa tin, Quốc hội Thụy Điển đã thông qua nghị quyết về việc tiến hành kiểm soát thị thực ở khu vực cầu Oeresund kết nối với Đan Mạch, kể từ ngày 4/1/2016. Theo nghị quyết, các doanh nghiệp vận tải chỉ được phép đưa hành khách có giấy tờ hợp pháp từ Đan Mạch đi Thụy Điển, nếu không sẽ bị xử phạt nặng. Những người dân sống ở khu vực biên giới hai nước khi qua lại lẫn nhau cũng phải trình hộ chiếu hoặc giấy tờ cá nhân. Đây sẽ lần đầu tiên trong 50 năm qua, việc kiểm soát thị thực được tiến hành ở Oeresund.

Kể từ 15 năm qua, cây cầu Oeresund đã kết nối thủ đô Copenhagen của Đan Mạch và thành phố Malmö của Thụy Điển. Hai thành phố này tạo thành vùng đô thị đông dân nhất bán đảo Scandinavia với 4 triệu dân.

Tuy nhiên, quyết định của Thụy Điển đang tạo ra phản ứng mạnh từ phía Đan Mạch. Thủ tướng Đan Mạch Lokke Rasmussen ngày 2/1 tuyên bố Đan Mạch sẽ không loại trừ việc áp dụng kiểm soát thị thực ở biên giới với Thụy Điển và Đức. Ông Rasmussen đồng thời bày tỏ quan ngại rằng những biện pháp của Thụy Điển sẽ làm đảo lộn cuộc sống và sinh hoạt của người dân Copenhagen khi hàng ngày có tới 30.000 người qua lại giữa Copenhagen và Malmö.

Trong năm 2015, Đan Mạch đã tiếp nhận 20.000 người nhập cư và tị nạn, trong khi con số này của Thụy Điển cao gấp 10 lần là 200.000 người. Thụy Điển, một quốc gia có dân số chưa đến 10 triệu người, đã trở thành nước tiếp nhận người tị nạn nhiều thứ hai ở châu Âu năm 2015, chỉ sau Đức. Chính phủ và Quốc hội Thụy Điển nhận định khả năng tiếp nhận của nước này đã "tới giới hạn" và cần tạm dừng chính sách đường biên giới mở.

TTXVN/Tin Tức