05:22 03/05/2016

Đức chung tay gỡ bế tắc hội đàm về Syria

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier sẽ chủ trì cuộc hội đàm với người đồng cấp Pháp Jean-Marc Ayrault, đặc phái viên LHQ Mistura và điều phối viên của Ủy ban Đàm phán cấp cao (HNC) Riyad Hijab vào ngày 4/5.

Ngày 3/5, Bộ Ngoại giao Đức đã xác nhận thông tin trên. Cuộc gặp trên được tổ chức trong bối cảnh quan ngại gia tăng về lệnh ngừng bắn mong manh ở quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Một em bé được sơ tán khỏi đống đổ nát sau các cuộc không kích tại thành phố Aleppo ngày 28/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức cho biết cuộc hội đàm sẽ tập trung vào "cách thức đáp ứng các điều kiện để tiếp tục các cuộc hòa đàm tại Geneva (Thụy Sĩ) và giảm bớt tình trạng bạo lực, cải thiện tình hình nhân đạo ở Syria".

Cùng ngày, đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura đã có cuộc gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại thủ đô Moskva (Nga), trong đó thảo luận giải pháp nhằm chấm dứt cuộc giao tranh tại Aleppo.

Cả 2 nhà ngoại giao đều bày tỏ hy vọng một lệnh ngừng bắn tại Aleppo sẽ được đưa ra "trong một vài giờ tới".

Phát biểu sau cuộc gặp, Đặc phái viên Mistura nhấn mạnh thỏa thuận ngừng bắn vốn mong manh tại Syria cần phải được "đưa về đúng lộ trình".

Đặc phái viên LHQ đã hoan nghênh lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tháng qua do Nga và Mỹ làm trung gian là "thành tựu đáng kể", đồng thời cho rằng hai cường quốc trên thế giới này nên giúp "tất cả chúng ta để chắc chắn rằng điều này (sự chấm dứt hành động thù địch) được đưa về đúng lộ trình".

Về phần mình, Ngoại trưởng Nga cho rằng không có lựa chọn nào thay thế được giải pháp chính trị trong cuộc khủng hoảng Syria. Nhà ngoại giao Nga cũng đánh giá cao những nỗ lực của ông Mistura trong việc giúp đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã khiến hơn 270.000 người thiệt mạng kể từ năm 2011 tại quốc gia Trung Đông này.

Các nhà lãnh đạo các cường quốc thế giới đang ráo riết tiến hành các cuộc gặp song phương và đa phương nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Syria sau khi giao tranh lại bùng phát tại Aleppo - thành phố lớn thứ 2 của Syria.

Truyền thông địa phương cho biết lực lượng nổi dậy đã nã pháo vào một bệnh viện thuộc khu vực do quân đội chính phủ kiểm soát khiến 3 phụ nữ thiệt mạng và 17 người khác bị thương. Trong khi đó, hãng thông tấn SANA đưa tin 11 người khác cũng đã thiệt mạng trong các vụ tấn công của lực lượng nổi dậy.

TTXVN/Tin Tức