06:21 01/06/2020

Đức Chinh và Tiến Linh dính chấn thương

Trong trận đấu giữa chủ nhà B.Bình Dương và Thanh Hóa ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020 diễn ra chiều 31/5, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh dính chấn thương ở phút 24 dù anh không hề va chạm với ai. Sau đó, Tiến Linh phải ra nghỉ ở giữa hiệp 2.

Chú thích ảnh
Tiến Linh dính chấn thương. Ảnh: TT&VH

"Thực sự cổ chân của Tiến Linh chưa được cứng, nói vui thì chưa ngon lắm. Từ cổ chân đến bắp đùi vẫn bị đau, có dấu hiệu bị căng", HLV trưởng B.Bình Dương Trần Thanh Sơn nói về chấn thương của Tiến Linh.

Trước đó ở loạt trận ngày 30/5, Hà Đức Chinh góp mặt trong đội hình xuất phát của Đà Nẵng so tài với TP Hồ Chí Minh.

Nhưng Đức Chinh bất ngờ dính chấn thương và phải rời sân trên cáng để nhường chỗ cho Thanh Hải chỉ sau 20 phút bóng lăn. Được biết, nguyên nhân dẫn tới chấn thương của Hà Đức Chinh là do căng cơ.

Hà Đức Chinh đã trở lại sau vài tháng dưỡng bệnh, tiền đạo này đã thông nòng sau quả 11m thành công trước Huế vào tuần trước ở trận sơ loại. Đức Chinh tiếp tục được Huỳnh Đức trao cơ hội đá chính ngay từ đầu ở trận đấu trên sân Thống Nhất.

Hoạt động rộng, chịu va đập cũng như càn lướt tốt là những dấu ấn Đức Chinh để lại trong chừng 20 phút có mặt trên sân. Một chấn thương đã khiến tiền đạo này rời sân và để lại nhiều âu lo, không chỉ cho SHB Đà Nẵng, còn cho cả ông Park.

HLV Lê Huỳnh Đức cũng như chính bản thân Đức Chinh đã kịp báo tin vui vì chấn thương không quá nghiêm trọng. Chỉ có điều đáng lo ngại đó là thể trạng của Đức Chinh chưa hẳn đã quá ổn sau khi gặp những vấn đề về sức khỏe trong thời gian qua. Chính điều này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến phong độ của tiền đạo này. Hơn lúc nào hết, thể lực tốt cũng như không phải dính thêm vấn đề gì về sức khỏe là điều cần nhất cho Đức Chinh vào lúc này.

Khi xếp Đức Chinh đá chính, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết ông muốn cầu thủ này vượt qua được nhiều áp lực đang bủa vây cũng như muốn Chinh nhanh chóng tìm lại cảm giác săn bàn của một chân sút: "Tôi tạo điều kiện cho Đức Chinh thi đấu, cũng là mong muốn cậu ấy có được phong độ tốt cho cả CLB cũng như lên trên đội tuyển. Tôi cũng từng là cầu thủ, hiểu phong độ cậu ấy nhưng cũng phải thông cảm vì cậu ấy gặp áp lực nhiều. Khi một cầu thủ gặp áp lực, cậu ấy khó có thể thi đấu tốt được”.

HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ rằng: “Cũng giống như tôi ngày xưa, khi bản thân tôi nếu không ghi bàn trong chừng 3 trận thì sẽ gặp áp lực ngay, rất khó khăn. Ở khía cạnh như thế, tôi cũng bảo ban nhiều với cậu ấy. Tôi cần giải tỏa giúp Đức Chinh để cậu ấy sớm lấy lại phong độ của mình”.

Theo Thethaovanhoa.vn