11:15 10/11/2017

Đức chia sẻ kinh nghiệm vay vốn ODA với Việt Nam

Đức sẽ tập trung cho Việt Nam vay vốn ODA trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo và môi trường (nước, tài nguyên)... Thông tin được đưa ra tại Tọa đàm Chia sẻ kinh nghiệm về các dự án ODA của Đức tại Việt Nam do Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tổ chức ngày 10/11.

Tại tọa đàm, ngài Jurgen Koppelin, chính trị gia, thượng nghị sĩ Quốc hội Đức, phụ trách GIZ – cơ quan quản lý vốn ODA của Chính phủ Đức cho biết: Ông rất có thiện cảm với Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Chính ông là người có tiếng nói để Đức hỗ trợ vốn ODA cho các dự án tại Việt Nam.

Ngài Jurgen Koppelin (phải) chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm vay vốn ODA của Đức.

"Chúng tôi sẽ tập trung vào lĩnh vực giáo dục - đào tạo và môi trường (nước, tài nguyên). Nhưng chúng tôi chưa biết Việt Nam cần gì, do đó các bạn cần xây dựng đề cương để xin tài trợ từ chúng tôi", ông Jurgen Koppelin cho hay.

Tại hội thảo, đại diện các địa phương ở Việt Nam đã chia sẻ những vấn đề quan tâm về xử lý rác thải, bùn thải, bảo vệ môi trường… Đại diện TP Tam Kỳ, Quảng Nam chia sẻ: Tình hình ngập lụt tại địa phương thời gian qua rất nghiêm trọng, mong muốn Đức hỗ trợ cải tạo khu vực hồ sinh thái, nạo vét hồ để cải tạo nguồn nước, gắn liền với sinh kế người dân.

Buổi tọa đàm có sự tham gia của nhiều địa phương trên cả nước.

Ông Jurgen Koppelin đã có những chia sẻ, hướng dẫn để phía Việt Nam có thể tiếp cận được nguồn vốn vay ODA của Đức. Ông cho biết: Vừa qua, Việt Nam chịu hậu quả nặng nề của lũ lụt. Do đó, theo ông, Việt Nam nên tập trung vào những dự án nâng cao năng lực ứng phó với bão lũ. Đức sẽ hỗ trợ lĩnh vực này cho Việt Nam.

Ông Jurgen Koppelin là người đã ký quyết định tài trợ rất nhiều dự án hỗ trợ Việt Nam như tu bổ chùa Bút Tháp (Bắc Ninh), dự án đường sắt đô thị tại TP Hồ Chí Minh, dự án nâng cao chất lượng lao động tại đồng bằng sông Cửu Long... Có thể nói ông chính là người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam.

Vai trò của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Bộ Xây dựng) là cầu nối giữa các tổ chức quốc tế với địa phương, doanh nghiệp Việt Nam trong các dự án phát triển đô thị mà hợp tác với Đức là một điển hình.

Hoàng Dương/Báo Tin Tức