12:10 19/12/2014

Đức bắt 3 người nghi là gián điệp Trung Quốc

Nhà chức trách Đức vừa bắt giữ ba người Trung Quốc tại bang Hessen do bị nghi làm gián điệp công nghiệp tại Đức.

Nhà chức trách Đức vừa bắt giữ ba người Trung Quốc tại bang Hessen do bị nghi làm gián điệp công nghiệp tại Đức.

Theo báo Toàn cảnh Frankfurt (FAZ), trong số 3 đối tượng có một người là Giám đốc điều hành Công ty TNHH Khoa học - Công nghệ Trùng Khánh Shanwaishan, một trong số công ty lớn nhất Trung Quốc chuyên chế tạo máy điều trị bệnh cho bệnh nhân cần lọc máu, chạy thận.

Đức bắt ba nghi can gián điệp công nghiệp Trung Quốc đối với Tập đoàn y dược Fresenius Medical Care.


Chính công ty này trước đó đã khởi kiện các doanh nghiệp Đức (cùng doanh nghiệp Nhật Bản) tại Trung Quốc về tội "phá giá" khi làm ăn ở nước này. Đơn kiện nêu rõ, hai doanh nghiệp Đức đã bán máy móc của họ tại thị trường Trung Quốc thấp hơn 61,41% chi phí sản xuất.

Tờ báo Đức cho biết, ba người Trung Quốc nêu trên đã đi taxi từ Düsseldorf (bang Nordrhein-Westfalen) tới bang Hessen, dùng một chiếc camera để "tìm kiếm bằng chứng" việc bán phá giá của hai tập đoàn y dược Đức là "Fresenius Medical Care" ở Bad Homburg và tập đoàn B. Braun ở Melsungen.

Ba người Trung Quốc đã đến và rời tập đoàn Fresenius Medical Care mà không bị để ý, có thể do không được vào bên trong. Tuy nhiên, tại tập đoàn thứ hai ở Melsungen, ba người này đã đi vào khu vực bên trong nhà máy, chụp ảnh các kệ tầng chứa đồ, các thiết bị máy móc,...

Nhưng những người này chỉ chú ý chụp những máy móc được B. Braun sản xuất trong khu vực cấm, chỉ cho phép một số công nhân nhà máy ra vào. Đây chính là những thiết bị, máy móc "linh hồn" của nhà máy, giúp duy trì khả năng cạnh tranh và được nhà máy giữ bí mật đặc biệt.

Khi tiếp tục hành trình tới một cơ sở nữa là Gambro ở Hechingen - một doanh nghiệp cạnh tranh và cũng bị tố cáo bán phá giá tại Trung Quốc, lực lượng an ninh Đức đã ập tới bắt giữ ba người này do trước đó lực lượng bảo vệ nhà máy B. Braun phát hiện có đối tượng xâm nhập và đã báo cảnh sát.

Báo FAZ đặt câu hỏi, liệu sau vụ bắt ba người này, Bộ Thương mại Trung Quốc có còn tiếp tục "điều tra phán phá giá" nữa hay không.

Cũng liên quan công tác phản gián tại Đức, ngày 18/12, Viện Công tố liên bang Đức tại Karlsruhe thông báo đã bắt giữ ba người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ bị nghi làm điệp viên cho tình báo nước này. Các nghi can bị bắt tại Hessen và Nordrhein-Westfalen.

Lệnh bắt giữ khẩn cấp được thẩm phán điều tra thuộc Tòa án Hình sự liên bang Đức đưa ra ngày 11/11 đối với ba đối tượng, gồm Muhammed Taha G. (58 tuổi), Göksel G. (33 tuổi) và Ahmet Duran Y. (58 tuổi), tình nghi hoạt động gián điệp tại Đức cho một cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ.

Cục Hình sự bang Rheinland-Pfalz ngày 17/12 đã đồng loạt triển khai chiến dịch bắt hai đối tượng tại sân bay Frankfurt am Main (bang Hessen), trong khi người còn lại bị bắt tại nơi ở thuộc bang Nordrhein-Westfalen. Các nghi can được cho là có nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo về những người gốc Thổ sinh sống tại CHLB Đức cũng như tìm hiểu về các cơ cấu tổ chức cục bộ.

Trong số ba người bị bắt, Taha G. là nhóm trưởng, chỉ đạo và nhận thông tin tình báo thu thập được từ hai người còn lại. Ngày 17/12, ba nghi can đã được dẫn giải tới trước các thẩm phán điều tra của Tòa án Hình sự liên bang ở Karlsruhe và sau đó bị tạm giam để phục vụ điều tra.


Mạnh Hùng