11:08 27/11/2015

Đức bắt 2 nghi can "hành động bạo lực nghiêm trọng"

Cảnh sát Đức ở thành phố Berlin cho biết ngày 26/11 đã tiến hành 2 vụ vây ráp các tín đồ Hồi giáo và bắt giữ 2 đối tượng tình nghi âm mưu thực hiện "một hành động bạo lực nghiêm trọng đe dọa đất nước này".


Ảnh minh họa - DPA

Nữ phát ngôn viên cảnh sát thành phố Berlin Patricia Braemer cho biết, 2 đối tượng trên, 28 và 46 tuổi, đã "liên hệ với phong trào Hồi giáo". Nhận được mật báo nói rằng một vụ tấn công đang được lên kế hoạch, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã ngay lập tức bố ráp một trung tâm văn hóa Hồi giáo ở quận Charlottenburg, phía Tây Berlin và một tòa nhà ở ngoại ô Britz, phía Nam thành phố này. Vụ bắt giữ xảy ra tại Britz.

Chiến dịch vây ráp diễn ra giữa lúc lực lượng cảnh sát châu Âu được đặt trong tình trạng báo động cao sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở thủ đô Paris của Pháp hôm 13/11.

TN (Theo AFP)