07:14 03/07/2011

Đức bán 200 xe tăng Leopard 2A7+ cho Arập Xêút

Tạp chí "Der Spiegel" (Tấm gương) của Đức ngày 3/7 đưa tin Béclin đã phê chuẩn thương vụ bán 200 xe tăng Leopard 2A7+ cho Arập Xêút sau hàng thập kỷ phản đối việc bán các loại vũ khí hạng nặng cho quốc gia châu Á này.

Tạp chí "Der Spiegel" (Tấm gương) của Đức ngày 3/7 đưa tin Béclin đã phê chuẩn thương vụ bán 200 xe tăng Leopard 2A7+ cho Arập Xêút sau hàng thập kỷ phản đối việc bán các loại vũ khí hạng nặng cho quốc gia châu Á này.

Xe tăng Leopard 2A7+ của Đức. Ảnh: Internet


Tạp chí này cho biết Hội đồng an ninh liên bang Đức đã phê chuẩn thương vụ trên hồi tuần trước. Theo tạp chí này, Arập Xêút muốn mua 200 xe tăng Leopard 2A7+ theo một đơn đặt hàng trị giá hàng tỷ euro với hai công ty Kraus-Maffei và Rheinmetall.

Từ những năm 1980, Đức đã phản đối bán loại xe tăng Leopard 2 cho Arập Xêút do quan ngại chúng sẽ được sử dụng để chống lại Ixraen.

TTXVN/Tin tức