10:09 24/10/2020

Đua vô địch V-League 2020: Thể lực sẽ làm nên khác biệt?

LS V-League 2020 đang bước đến những chặng nước rút cuối cùng, bài toán thể lực sẽ làm đau đầu những đội bóng có tham vọng vô địch giải đấu.

Chú thích ảnh
Các đội bóng tăng tốc hiện thực hóa tham vọng ở giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Giai đoạn 2 LS V-League 2020 chỉ còn khoảng 4 vòng đấu nữa sẽ khép lại đối với với các đội ở Top 8, tức là nhóm có cơ hội cạnh tranh chức vô địch. Đây cũng là lúc các đội bóng thể hiện rõ tham vọng ở giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam.

Cả 4 đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng đều có khả năng nâng Cúp khi khoảng cách chỉ là một trận thắng. Tuy nhiên, đã có những dấu hiệu cho thấy sự hụt hơi trong giai đoạn quyết định này. Nó phần nào đến từ lịch thi đấu quá dày dành cho các đội bóng.

Sở dĩ nói vậy bởi lịch thi đấu ở giai đoạn 2 chỉ có mật độ giãn cách khoảng 5 ngày/1 trận. Điều đó có nghĩa, nhiều đội phải di chuyển sân khách chỉ có quỹ thời gian tập khoảng 2 ngày trước trận đấu. Sau đó, phải di chuyển đi sân khách và 1 buổi làn quen sân.

Điều này chưa là gì so với nhiều giai đoạn các cầu thủ phải thi đấu với mật độ 3 trận/1 tuần như trong năm 2018, 2019 (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh tham dự AFC Cup). Tuy nhiên, các đợt cao điểm này chỉ kéo dài khoảng 1 tuần và cầu thủ sẽ được nghỉ sả hơi ở tuần kế tiếp rồi thi đấu vào cuối tuần sau đó.

Việc giai đoạn 2 LS V-League 2020 chỉ kéo dài chưa đầy 1 tháng và mỗi trận đấu với các đội sẵn sàng đua vô địch sẽ như một trận chung kết thì tính chất, áp lực sẽ đẩy lên cao hơn nhiều. Trong trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh diễn ra ngày 20/10, một số trụ cột Hà Nội đã tỏ ra hụt hơi sau quãng thời gian cày ải liên tục.

Đội bóng Thủ đô phải chơi thận trọng với đội hình thấp cũng như tiết tấu chậm để không sa đà vào cuộc chiến thể lực với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hầu hết các trụ cột đội bóng này như Văn Quyết, Hùng Dũng, Việt Anh, Quang Hải,… đều chơi trọn vọn cả 3 trận đấu trong giai đoạn 2.

Trong khi đó, ở trận đấu gặp Bình Dương vừa diễn ra trước đó, Viettel của HLV Trương Việt Hoàng cũng chọn lối chơi chậm, "cù cưa" sau khi có bàn thắng. Điều này phần nào giúp đội quân của ông không tốn quá nhiều thể lực cũng như tránh những chấn thương trong các tình huống va chạm.

Đội bóng có dấu hiệu hụt hơi nhất trong Top 4 đội dẫn đầu có thể kể đến Sài Gòn. Sau chiến thắng có phần may mắn trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì đội bóng phía Nam để thua Bình Dương tan nát 1 - 3 và hòa TP. Hồ Chí Minh 0 - 0. Ở 3 vòng đấu cuối, đội bóng này còn phải gặp liên tiếp 3 đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở Top 4.

Bên cạnh nền tảng thể lực thì tính chất mỗi trận đấu ở giai đoạn này cũng đều giống như một trận chung kết. Dù gần như không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch thì B.Bình Dương và Hà Tĩnh đều sẵn sàng chơi quyết liệt để ngáng đường những đội bóng còn lại.

Tâm lí thoải mái vì không phải xuống hạng cộng cùng việc thoải mái sử dụng nhân sự trẻ khiến 2 đội bóng này luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Ngược lại, sức ép về cuộc đua vô địch sẽ khiến những đội bóng còn lại luôn phải để các trụ cột ra sân.

Điều này đòi hỏi đội bóng nào tham vọng lớn sẽ phải có chiều sâu đội hình và duy trì sinh hoạt nghiêm túc trong thời gian còn lại để hướng đến ngôi vô địch. Các đội bóng như Hà Nội, Quảng Ninh, Sài Gòn, Viettel phải có phương án xoay tua hợp lí nếu không muốn các trụ cột phải hụt hơi trong cuộc đua thể lực khốc liệt tới phút cuối cùng.

Theo Thethaovanhoa.vn