06:15 22/06/2012

Đưa về đất liền an toàn 12 thuyền viên tàu cá bị nạn

Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 22/6, tàu cảnh sát biển mang số hiệu CSB 9002 đã cập cảng Kỳ Hà (Quảng Nam) mang theo tàu cá QNa 91594 cùng 12 thuyền viên bị nạn trên biển về đến đất liền an toàn.


Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 22/6, tàu cảnh sát biển mang số hiệu CSB 9002 đã cập cảng Kỳ Hà (Quảng Nam) mang theo tàu cá QNa 91594 cùng 12 thuyền viên bị nạn trên biển về đến đất liền an toàn.

Đón tàu tại cảng Kỳ Hà, hàng trăm cán bộ chiến sỹ Vùng Cảnh sát biển 2 và người thân, nhân dân địa phương ai nấy đều rạng ngời trong hạnh phúc. Cười trong nước mắt, anh Trần Tuấn (SN 1977, trú tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) là ngư dân được cứu trong đợt này cho biết: khi tàu bị hỏng máy và phá nước, chúng tôi ai nấy đều hoang mang nhưng vẫn động viên nhau tát nước tràn vào, đồng thời cố gắng liên lạc với đất liền, nhất là tàu của Cảnh sát biển.



Tàu Cảnh sát biển 9002 thuộc Vùng Cảnh sát biển 2 sáng nay lai dắt tàu cá cùng 12 ngư dân từ Hoàng Sa về cập cảng Kỳ Hà, huyện Núi Thành (Quảng Nam).Nguồn: tin.soha.vn



Khi tàu cảnh sát biển tiếp cận được tàu bị nạn, mặc dù đang là sóng gió rất lớn nhưng chúng tôi tin là đã được sống. Dù sóng to gió lớn từ cấp 7 đến cấp 8 và việc tiếp cận tàu cá rất khó khăn nhưng cán bộ, chiến sỹ tàu CSB 9002 đã tiếp tế lương thực cho thuyền viên bằng dây kéo. Đến nay chúng tôi đã về tới đất liên an toàn. Cảnh sát biển đã “hồi sinh’ cho chúng tôi.

Trước đó vào khoảng 13 giờ ngày 17/6/2012, Vùng cảnh sát biển (VCSB) 2 nhận đựơc tin tối khẩn từ Cục Cảnh sát biển lệnh cho VCSB 2 lên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tàu QNa 91594 bị hỏng máy đang trôi dạt trên khu vực có toạ độ: 15 độ 52 phút độ vĩ bắc – 113 độ 15 phút độ kinh đông, cách vùng biển Quảng Nam khoảng 320 hải lý (khoảng 600km) về phía Đông, Đông Bắc.

Sau khi nhận lệnh, tàu CSB 9002 lập tức lên đường. Sau hơn 2 ngày đêm vượt sóng gió, đến 6 giờ 50 phút ngày 19/6, tàu CSB 9002 đã phát hiện đựơc tàu cá bị nạn tại toạ độ 16 độ 5 phút độ vĩ bắc – 113 độ 59 phút độ kinh đông. Do sóng to gió lớn, thời tiếp diễn biến phức tạp, tàu cảnh sát biển không thể cập mạn tàu cá. Để đảm bảo an toàn, tàu đã chủ động tiếp lương thực thực phẩm, thuốc quân y cho tàu bị nạn.

Đến 10 giờ 15 phút ngày 19/6, tàu CSB đã tiếp cận làm dây kéo với tàu Qna 91594 và kéo về cảng Kỳ Hà an toàn.

Trong đợt này, lãnh đạo lực lượng cảnh sát biển Việt Nam cũng đã trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Vùng Cảnh sát biển 2 đạt thành tích xuất trong đợt cứu hộ, cứu nạn này.

TTXVN/ Tin Tức