10:15 25/10/2012

Đưa vào bờ an toàn 10 thuyền viên bị tàu lạ đâm

Sáng 25/10, có 10 thuyền viên cùng tàu TH 90718 bị một tàu đâm có nguy cơ bị chìm đã được 2 tàu khác lai dắt vào bờ an toàn.

Sáng 25/10, có 10 thuyền viên cùng tàu TH 90718 bị một tàu đâm có nguy cơ bị chìm đã được 2 tàu khác lai dắt vào bờ an toàn.

Anh Hoàng Văn Phúc, thuyền trưởng con tàu kể trên cho biết: Sáng 24/10, tàu TH 90718 đang khai thác hải sản tại toạ độ 19 độ 55 phút 30 giây - 107 độ, 46 phút, 53 giây đã bị một tàu không rõ số hiệu đâm vào mạn trái làm hư hỏng nặng. Toàn bộ ngư lưới cụ bị cuốn mất.

Trước sự việc trên, anh Viên Đình Tùng, một thuyền viên của tàu TH 90718 đã nhảy sang con tàu trên yêu cầu dừng lại giải quyết vụ việc nhưng chiếc tàu này vẫn chạy ra xa khu vực tàu TH 90718 gần 1 hải lý.

Sau đó, các lao động trên con tàu gây tai nạn đẩy anh Tùng xuống biển và ném theo một cái can 20 lít rồi tiếp tục bỏ chạy. Anh Tùng bám vào chiếc can đó đợi các tàu khác đến cứu vớt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các Đài thông tin báo bão, Tìm kiếm cứu nạn trên biển Thanh Hóa thông báo cho hai tàu khác đến lai dắt con tàu kể trên vào bờ an toàn.

Con tàu TH 90718 sau khi được đưa vào bờ, được lực lượng Đồn biên phòng Quảng Cư tiến hành đo xác định vỏ tàu bên mạn trái bị vỡ có chiều cao 1,5 m, chiều dài 3,04 m. Phần trên đỉnh tàu cũng bị hư hỏng nặng, nhiều bóng đèn cũng bị vỡ, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Hiện tại chính quyền địa phương đang vận động các ngư dân đóng góp, ủng hộ, giúp đỡ gia đình anh Hoàng Văn Phúc để sửa chữa lại con tàu "xấu số" của mình.


Trịnh Duy Hưng