07:14 19/07/2018

Đưa văn hóa 'đặc sắc Việt Nam' đến cộng đồng ASEAN tại Malaysia

Ngày 19/7, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, những nét đặc sắc văn hóa Việt Nam đã được giới thiệu với bạn bè các nước ASEAN trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Bà Phạm Thị Hồng Liên, phu nhân Đại sứ Lê Quý Quỳnh phát biểu tại sự kiện.

Hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ giữa các phu nhân Đại sứ và thành viên các nước ASEAN do Việt Nam chủ trì.

Tại sự kiện, bà Phạm Thị Hồng Liên, phu nhân Đại sứ Lê Quý Quỳnh đã giới thiệu về các nét văn hoá truyền thống của Việt Nam như dân ca quan họ, tranh dân gian Đông Hồ cũng như các sản phẩm sơn mài thủ công được làm từ bàn tay tài hoa của nghệ nhân Việt Nam.

Chú thích ảnh
Giới thiệu sản phẩm văn hóa truyền thống với bạn bè ASEAN.

Sau đó, các phu nhân Đại sứ và thành viên các nước ASEAN đã được thưởng thức một số tiết mục văn nghệ đặc sắc như Việt Nam - Quê hương tôi; Những cô gái trên quê hương quan họ; Người về thăm quê… Màn biểu diễn trong tà áo dài truyền thống và áo tứ thân cùng nón quai thoai do phu nhân các cơ quan đại diện Việt Nam trên địa bàn thực hiện đã nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt và nhiều lời ngợi khen của bạn bè ASEAN.

Chú thích ảnh
Biểu diễn văn nghệ dân tộc tại sự kiện.

Cũng trong sự kiện này, phía Việt Nam còn giới thiệu về văn hóa ẩm thực quê hương. Nhiều người đã xếp hàng dài để được thưởng thức các món ăn ngon và tinh tế, được trình bày đẹp mắt của Việt Nam như nem cuốn, nem rán, phở bò. Ngoài ra, bạn bè ASEAN còn được nghệ nhân Việt Nam trực tiếp hướng dẫn làm thạch rau câu giòn ngon, mát và đặc biệt là được biến tấu thành nhiều hình dạng đẹp mắt, ngộ nghĩnh.

Hà Ngọc-Lê Hòa (Pv TTXVN tại Malaysia)