09:08 19/09/2011

Đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ đi vào chiều sâu

Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị tuyền thống và hợp tác nhiều mặt với Ấn Độ, tích cực đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai nước, đóng góp vào hoà bình, ổn định, phát triển ở khu vực và thế giới...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp họa sĩ George Burchett

Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị tuyền thống và hợp tác nhiều mặt với Ấn Độ, tích cực đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai nước, đóng góp vào hoà bình, ổn định, phát triển ở khu vực và thế giới - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã khẳng định như vậy trong buổi tiếp thân mật ngài S.M Krishna, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam ngày 17/9, tại Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S.M.Krishna, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng củng cố, không ngừng phát triển mối quan hệ hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược với Ấn Độ. Nhân dân Việt Nam trân trọng, đánh giá cao sự giúp đỡ, hợp tác hiệu quả mà Ấn Độ đã và đang dành cho Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh kết quả kỳ họp lần thứ 14 Ủy ban Hỗn hợp hai nước, tạo điều kiện để tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư trên mọi lĩnh vực, tương xứng với tiềm năng của hai nước. Việt Nam đã và sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Ấn Độ vào đầu tư tại Việt Nam, luôn mong muốn, ủng hộ Ấn Độ có vị thế cao ở khu vực và quốc tế, tin tưởng Ấn Độ sẽ đảm nhiệm hiệu quả cương vị Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ khi được mở rộng.

Bộ trưởng Krishna chuyển tới Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lời chúc mừng của Tổng thống, Thủ tướng Ấn Độ và nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Ấn Độ đang phát triển tốt đẹp. Bộ trưởng Krishna bày tỏ vui mừng trước kết quả kỳ họp Ủy ban Hỗn hợp liên chính phủ hai nước đã đưa ra nhiều giải pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực. Việc xây dựng trung tâm văn hóa Ấn Độ tại Hà Nội sẽ thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước. Đặc biệt, các ngành và hai Bộ Ngoại giao hai nước đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và sẽ đẩy mạnh các hoạt động hợp tác toàn diện của hai nước theo hướng ngày càng hiệu quả hơn, tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân hai nước.

lCùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp họa sĩ George Burchett, con trai cố nhà báo chiến trường nổi tiếng người Ôxtrâylia Wilfred Burchett, nhân dịp họa sĩ cùng gia đình đến Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm ảnh "Wilfred Burchett và Việt Nam".

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, cố nhà báo Burchett là ân nhân, là người bạn lớn, thân thiết, gắn bó của nhân dân Việt Nam, người không ngại gian khó hy sinh có mặt tại chiến khu Việt Bắc và chiến trường miền Nam trong hai cuộc kháng chiến. Kề vai sát cánh cùng cán bộ chiến sĩ nhân dân Việt Nam, qua những bài viết chân thực, khách quan và hình ảnh sống động, nhà báo Burchett đã góp phần thức tỉnh công luận phương Tây ủng hộ Việt Nam đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, những thành quả nhân dân Việt Nam đạt được, có công đóng góp của cố nhà báo Burchett. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng ghi nhận nhiệt tình của họa sĩ Wilfred Burchett cùng gia đình trong tổ chức cuộc triển lãm, xem đây là nỗ lực tiếp nối sự nghiệp báo chí cao cả cùng tình cảm gắn bó mà cố nhà báo Wilfred Burchett đã dành cho nhân dân Việt Nam.

Hoàng Giang