09:18 09/09/2015

Đưa người ra nước ngoài bán, lĩnh án 8 năm tù

Ngày 9/9, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa sơ thẩm lưu động tại xã Đắk Mol, huyện Đắk Song tỉnh Đắk Nông xét xử bị cáo đưa người ra nước ngoài để bán.

Bị cáo Lù Seo Tán, sinh năm 1993, trú thôn Phìn Giàng, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, bị tuyên phạt 8 năm tù giam vì tội đưa người ra nước ngoài để bán.

Theo cáo trạng, đầu năm 2013, Lù Seo Tán vào làm cho anh trai của mình là Lù Seo Chúng ở thôn 1, xã Đắk Som, huyện Đắk G’long tỉnh Đắk Nông. Tháng 5/2014, Tán quen Hạng Seo Sẩu trú thôn Bãi Trâu 1, xã Đắk R’măng, huyện Đắk G’long. Sẩu đã cho Tán số điện thoại của chị Vàng Thị D. trú thôn 2, xã Đắk Som và Tán đã lên kế hoạch làm quen nói là để cưới nhưng thực chất là lừa bán chị D. sang Trung Quốc.

Ngày 15/8/2014, chị Vàng Thị D. đồng ý theo Lù Seo Tán về quê ra mắt gia đình. Tán đã chở chị D. đến bến xe Buôn Mê Thuột tỉnh Đắk Lắk. Khi đến ngã 3 huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, Tán và chị D. gặp Sẩu và cả 3 người cùng bắt xe về Lào Cai.

Ngày 18/8/2014, khi về đến bến xe Lào Cai, Sẩu gọi cho 1 người đàn ông (chưa rõ lai lịch) tới chở 3 người theo đường tiểu ngạch sang nhà một người ở Trung Quốc. Tán đã cầm 500.000 Việt Nam đồng và bỏ đi về trước. Chị D. sau khi biết mình bị lừa đã bỏ trốn và được hướng dẫn đi về Việt Nam. Khi về tới nhà, chị D. đã tố cáo hành vi của Sẩu và Tán. Sẩu đã trốn khỏi địa phương. Còn Tán đã đến cơ quan công an tỉnh Đắk Nông trình diện, xin đầu thú.

Tại phiên tòa, đối tượng Tán đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đối tượng Hạng Seo Sẩu đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xử lý sau.


Trần Hữu Hiếu (TTXVN)